Kết quả tìm kiếm cho "họp Thường trực Tiểu ban KTXH"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 313
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang vừa tổ chức đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói” với lãnh đạo tỉnh. Nội dung đối thoại liên quan công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, tạo diễn đàn thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận, gắn kết “Ý Đảng, lòng dân”.
Những tháng cuối năm 2023, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tiếp tục nâng chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết để phấn đấu cho năm mới 2024 với nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá.
Khi triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, sẽ tạo động lực lớn cho những vùng còn khó khăn của An Giang. Tuy nhiên, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở phát huy vai trò chủ động của đơn vị quản lý và các địa phương.
Bức tranh kinh tế An Giang 9 tháng của năm 2023, bên cạnh những điểm sáng vẫn còn nhiều vấn đề nổi lên. Những điểm nghẽn này nằm trong khó khăn chung của kinh tế cả nước. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 từ 7 - 7,5% theo nghị quyết của HĐND tỉnh thì tăng trưởng GRDP của quý IV phải đạt từ 8,8 - 9,5%. Đây là chỉ tiêu rất cao trong khi dự báo tình hình kinh tế còn diễn biến phức tạp.
Thực hiện Quyết định 880/QĐ-TTg, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh An Giang triển khai kế hoạch hỗ trợ huyện Tri Tôn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.
Chiều 04/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động tốt các nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Trong số những địa phương được Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh đợt này, “Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được đánh giá cao, không gặp vướng mắc như các địa phương khác. Việc triển khai tốt quy hoạch là cơ sở để An Giang định hướng phát triển lâu dài, đồng bộ với quy hoạch vùng ĐBSCL và phù hợp quy hoạch quốc gia.
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là rất quan trọng, cấp thiết nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở vững chắc bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng tăng trưởng kinh tế năm 2024 - 2025 có thể được phục hồi tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 6,5% - 7% và cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020 (6,25%) là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, không thể lường trước.
Còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đang tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) đã đề ra.
Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh An Giang có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.