Kết quả tìm kiếm cho "khóm ấp chưa đảm bảo tiêu chuẩn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 141
Chiều 16/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với TP. Long Xuyên nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng và định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.
9 tháng của năm 2024, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã vượt chỉ tiêu 128,8% kế hoạch năm. Đây là kết quả phấn khởi đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tiếp tục phấn đấu nâng số lao động xuất cảnh từ nay đến cuối năm, góp phần thực hiện giải pháp trọng tâm để giảm nghèo bền vững.
Năm học mới 2024 - 2025 khởi động, học sinh đã tựu trường và chỉ còn gần 1 tuần nữa là khai giảng năm học mới. Tăng cường chính sách, phối hợp các cấp, ngành và toàn xã hội để đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)… cho năm học đặc biệt quan trọng này.
Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là quy định cần thiết, đảm bảo chế độ, chính sách của công an xã bán chuyên trách, trong quá trình “chuyển tiếp”, chờ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2023 được ban hành, chính thức có hiệu lực.
Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Vấn đề được quan tâm hiện nay là tăng cường tiến độ triển khai các nội dung của Nghị định, đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng.
Bên cạnh lợi thế nông nghiệp, An Giang còn được thiên nhiên ưu đãi điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch (DL), như: DL tâm linh, DL sinh thái, DL khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa - lịch sử... Khi đặt trong mối liên kết vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, thế mạnh DL càng được phát huy.
5 năm qua, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, tổ chức thành viên để phát huy và thực hiện mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhất là tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Là cầu nối, nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động người dân; chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có nhiều đóng góp tích cực trong vận động mọi tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, mang lại lợi ích thiết thực và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Văn Chà (62 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) và ông Huỳnh Văn Lộc (61 tuổi, khóm An Bình, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) đang mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng không có tiền điều trị. Hiện, họ cùng chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần với bao lo toan của bệnh tật và mong được giúp đỡ...
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Các cấp, ngành và toàn xã hội tập trung chăm lo cả về y tế, văn hóa, giáo dục, thể chất, tinh thần… để trẻ phát triển toàn diện.
Những năm qua, các cấp ủy Đảng ở An Giang luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng.