Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL năm 2019"

Kết quả 25 - 36 trong khoảng 364

  • Tín hiệu vui cho ngành hàng cá tra

    Tín hiệu vui cho ngành hàng cá tra

    15-02-2023 07:19:26

    Với việc các thương nhân Trung Quốc đặt mua 500 container cá tra của Công ty Cổ phần Nam Việt một lần nữa cho thấy, thị trường Trung Quốc sau 3 năm đóng cửa (thực hiện chính sách “Zero COVID”) đã mở cửa trở lại và đặt hàng với số lượng lớn. Đây không chỉ là tín hiệu vui đối với ngành hàng cá tra mà còn là cơ hội cho nông sản Việt Nam trước một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng.

  • Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ở An Giang

    Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ở An Giang

    20-01-2023 12:05:36

    An Giang hiện có 7 bảo vật quốc gia, được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh và Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn). Đây là những hiện vật độc đáo, được tìm thấy trong quá trình nghiên cứu, khai quật nền văn hóa Óc Eo.

  • Kết nối ĐBSCL từ sông ra biển

    Kết nối ĐBSCL từ sông ra biển

    03-01-2023 06:53:48

    Các tuyến đường bộ được đẩy mạnh đầu tư, nhưng hệ thống đường sông thời gian qua có vẻ bị “lãng quên”. Trong khi đó, đường sông vận chuyển được lượng hàng hóa lớn hơn, giá rẻ và an toàn hơn. Nếu kết nối thuận lợi, đồng bộ từ sông ra biển, sẽ giảm rất nhiều chi phí logistics, nâng cao giá trị hàng hóa, nông sản vùng ĐBSCL.

  • Chính sách mới nổi bật từ tháng 1/2023

    Chính sách mới nổi bật từ tháng 1/2023

    03-01-2023 07:00:27

    Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: Ban hành phương thức tra cứu thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy; tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5,0%/năm; tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ)… chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2023.

  • “Ngân hàng cát” - giải pháp bền vững cho ĐBSCL

    “Ngân hàng cát” - giải pháp bền vững cho ĐBSCL

    28-12-2022 04:36:50

    Khi nhiều dự án giao thông, công trình xây dựng lớn được triển khai, nhu cầu cát cũng tăng lên. Nếu chỉ đơn thuần tập trung vào khai thác cát sông, ĐBSCL sẽ phải trả giá đắt khi tần suất, quy mô sạt lở tăng cao. Xây dựng “ngân hàng cát”, khuyến khích nghiên cứu vật liệu thay thế, điều chỉnh thiết kế công trình, dự án theo hướng giảm sử dụng cát sông cho san lấp… là những giải pháp giúp quản lý cát bền vững hơn, trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu xây dựng.

  • Tăng cường liên kết, phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL

    Tăng cường liên kết, phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL

    19-12-2022 05:23:39

    Tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương và vùng ĐBSCL trong việc khai thác, phát triển du lịch (DL), từ năm 2019, TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển DL. Đến nay, chương trình mang lại hiệu quả thiết thực.

  • Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL

    Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL 

    16-12-2022 10:32:46

    Sáng 16/12, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã tham dự hội nghị.

  • Để động vật hoang dã được bình yên

    Để động vật hoang dã được bình yên

    14-12-2022 06:51:58

    Theo xu hướng của cuộc sống, càng hiện đại thì người ta càng yêu thích tìm về sử dụng, tiêu dùng những thứ liên quan đến thiên nhiên hoang dã, đặc biệt là động vật. Một thời gian dài như thế, động vật hoang dã đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, hệ sinh thái bị phá vỡ thế cân bằng vốn có. Nhưng, thực tại đó chưa đủ sức làm thay đổi tư duy cố hữu của một bộ phận con người…

  • Trường Đại học An Giang hợp tác với Trường Đại học Tasmania, Australia

    Trường Đại học An Giang hợp tác với Trường Đại học Tasmania, Australia

    03-12-2022 12:02:56

    Ngày 2/12, tại diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam – Australia tại Australia, PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Tasmania (Australia).

  • Đồng ý thông qua Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

    Đồng ý thông qua Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

    26-11-2022 10:55:27

    Ngày 25/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • “Dũng cảm mở đường - Kiên cường giữ bến”

    “Dũng cảm mở đường - Kiên cường giữ bến”

    19-09-2022 07:22:34

    Năm tháng qua đi, nhưng chiến công của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước gắn với huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển” vẫn mãi mãi khắc ghi như một vầng quang chói lọi, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế kỷ XX.

  • Bác sĩ Nguyễn Tấn Huy, người tiên phong cho ra đời “hồ sơ bệnh án điện tử”

    Bác sĩ Nguyễn Tấn Huy, người tiên phong cho ra đời “hồ sơ bệnh án điện tử”

    17-08-2022 09:53:02

    Giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, bác sĩ chuyên khoa II (BS.CKII) Nguyễn Tấn Huy được đánh giá là người luôn có tinh thần cầu tiến, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày một nâng cao. Anh là 1 trong 8 cá nhân được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần I/2022.