Kết quả tìm kiếm cho "lịch sử MTTQVN tỉnh"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 66
Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học. Đó không chỉ là vấn đề đối nội, mà còn là vấn đề đối ngoại. Không chỉ giải quyết hậu quả chiến tranh hóa học, mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh hóa học, bảo vệ hòa bình thế giới.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, cùng với cả hệ thống chính trị, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp người dân nắm vững thông tin về cuộc bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, hướng tới bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới thành công.
Đó là tên của một triển lãm được tổ chức ngày 18-1 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tên gọi ấy đã khái quát chặng đường lịch sử của đất nước với những mốc son chói lọi trong công cuộc giành độc lập, tự do, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Đón chào năm mới - Xuân Tân Sửu 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành (An Giang) vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu địa phương đã đạt được trong năm qua. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi, quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều giải pháp đột phá, mạnh mẽ…
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQVN và UBMTTQVN các tỉnh thuộc cụm thi đua Nam sông Hậu, do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đến tham quan tìm hiểu về lịch sử Dinh Sơn Trung (ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, Châu Thành, An Giang).
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) 18-11) là dịp tập hợp các tầng lớp nhân dân, tôn vinh gương người tốt, việc tốt và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân gắn trách nhiệm của mình với cộng đồng, với sự phát triển địa phương. Qua đó, bà con nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, MTTQ các cấp, tạo được sự gắn kết máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) - ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là để dịp tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng địa phương, quê hương, đất nước vững mạnh.
Ngày 24-10, tại TP Đồng Hới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo năm tỉnh miền trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
Sáng 9-10, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQVN) tổ chức lễ bế giảng trao chứng nhận khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận (Lớp I- khóa VIII) năm 2020. Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28-9đến 9-10, tổ chức tại An Giang.
Sáng 28-9, tại TP. Long Xuyên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQVN) tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020 cho gần 150 học viên là các cán bộ mặt trận thuộc 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.