Kết quả tìm kiếm cho "môn karatedo"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 66
Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, các môn võ thuật đã dần trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích, tham gia tập luyện.
Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn đã khiến cho phong trào võ thuật ở huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) chưa phát triển như mong đợi. Tuy nhiên, ngành thể thao địa phương đã có những biện pháp tích cực nhằm từng bước đưa phong trào phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu.
Là nơi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng những mầm non thể thao của tỉnh An Giang, bên cạnh việc chú trọng đào tạo vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục- thể thao (TDTT) tỉnh luôn quan tâm đào tạo về năng khiếu thể thao và tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV học tập văn hóa…
Tính đến ngày 10-3, Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 5 tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam trong năm 2020 là phấn đấu giành 20 suất dự Olympic Tokyo 2020.
Là địa phương có phong trào thể thao phát triển, TP. Long Xuyên đang tập trung đào tạo các tuyến trẻ nhằm hướng đến các mục tiêu hình thành thế mạnh ở một số bộ môn. Trong đó ngành thể thao thành phố đặc biệt quan tâm phát triển các môn võ thuật, bóng đá và bơi lội.
Ngay từ những ngày đầu hè, không khí tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) của thanh, thiếu niên (TTN) từ thành thị đến nông thôn diễn ra sôi nổi. Việc tổ chức tốt các hoạt động TDTT trong dịp hè tạo điều kiện cho TTN có sân chơi lành mạnh, bổ ích, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục duy trì, phát triển những môn trọng điểm, thế mạnh của tỉnh, như: xe đạp, bơi lội, võ thuật… ngành thể thao sẽ chú trọng xây dựng, phát triển các môn: bắn cung, điền kinh, rowing, canoeing, bóng đá… Với cách làm bài bản, thể thao An Giang được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao trong nước.
Bên cạnh những nhiệm vụ của thể thao quần chúng, trong năm 2019, Thể thao Việt Nam xác định đạt thành tích cao tại SEA Games 30 và chuẩn bị cho Olympic 2020.
Những năm qua, bên cạnh phát triển phong trào, các môn võ thuật đã có những định hướng, chiến lược phát triển theo điều kiện thực tiễn. Trải qua những giai đoạn khác nhau, võ thuật luôn là môn chủ lực của thể thao An Giang trong các cuộc tranh tài.
10 năm hình thành và phát triển, Trường Năng khiếu thể thao An Giang đã trở thành nơi đào tạo, phát triển để những tài năng thể thao tỉnh nhà vươn tầm quốc gia và thế giới.
Kết thúc Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) toàn quốc lần VIII-2018, đoàn thể thao An Giang xếp hạng 6 toàn đoàn, với 24 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi An Giang là đơn vị có số lượng vận động viên ít nhất, tham gia thi đấu ít môn nhất trong các đơn vị cạnh tranh 10 thứ hạng đầu tại đại hội lần này.
Võ thuật An Giang đang có bước phát triển nhanh từ sân chơi phong trào đến thành tích cao. Tuy vậy, để đào tạo được một lứa vận động viên chất lượng không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của ngành chuyên môn, mà còn là quá trình chuẩn bị công phu, lâu dài của vận động viên.