Kết quả tìm kiếm cho "nền văn hóa Óc Eo"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 299
Sở Công thương An Giang phối hợp doanh nghiệp (DN) triển khai chuyến bán hàng Việt lưu động về nông thôn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bình ổn thị trường.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 22/KH-UBND, ngày 14-1-2022, công bố Quyết định 115/QĐ-TTg, ngày 23-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê và Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 25-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Chea Ratana (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) không chí thú làm ăn mà lại nghiện ma túy. Vì chút ít tiền công, Ratana chấp nhận vi phạm pháp luật, vận chuyển cần sa thuê.
Để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Công Thương An Giang đã xây dựng Kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Qua đó, có 23 doanh nghiệp đăng ký với 451 điểm bán hàng bình ổn, bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có hơn 100 điểm bán hàng bình ổn thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm,… dự kiến tổng số tiền dự trữ khoảng 342 tỷ đồng, cụ thể như sau:
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 720/KH-UBND triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại (giai đoạn 2022-2026) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững.
Sự xuất hiện của các dự án lớn về công nghiệp, du lịch và bất động sản giúp Thoại Sơn có cơ hội phát triển dân số, dịch vụ khi các dự án này đồng loạt đi vào hoạt động. Trong tương lai gần, các chuyên gia, người lao động sẽ lựa chọn Thoại Sơn là nơi cư trú, lập nghiệp. Vì vậy việc quy hoạch bài bản đô thị, trung tâm về hành chính, kinh tế, y tế, giáo dục của Thoại Sơn là điều cấp thiết…
Trải qua khó khăn chung về dịch bệnh, với sự nỗ lực hết mình, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) duy trì và phát triển mới nhiều doanh nghiệp (DN), tổ chức tốt hoạt động thương mại và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản, phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của huyện.
Chúng tôi lại lênh đênh trên dòng nước trĩu nặng phù sa, trĩu nặng tâm tình của người miền Tây, ráng gom cho trọn hương vị mùa nước nổi vào lòng mình. Mà ôm làm sao xuể cái cảm giác nửa quen nửa lạ, nửa xa nửa gần. Nhìn vào hiện tại, con nước giờ lạ lẫm, trái tính trái nết, nên người ta cứ bâng quơ nhắc “hồi xưa…”, “lúc trước…”, rồi mải mê đi tìm lại “lộc” của tự nhiên.
Với vị trí ở trung tâm vùng kinh tế Tứ giác Long Xuyên, huyện Thoại Sơn đang hội tụ nhiều tiềm năng phát triển đồng bộ đô thị, công nghiệp, du lịch và thương mại - dịch vụ. Đây cũng là động lực cho thị trường bất động sản bứt phá.
Đảng ta xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, sức mạnh nội sinh, vừa là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, An Giang phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định biên giới. Thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy thế mạnh, đặc trưng văn hóa An Giang; chú trọng khai thác, phát huy nhân tố con người trong phát triển văn hóa... Với những hoạt động thiết thực đã góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, tiềm năng lợi thế của tỉnh...
Trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang có bài phát biểu tham luận, với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hóa, con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.
Đó là tình cảnh đáng thương của anh Huỳnh Phước Xuyên (24 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo) và chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (36 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn). Cả 2 gia đình đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà bệnh tật cứ lần lượt kéo đến.