Kết quả tìm kiếm cho "nuôi cháu tâm thần 61 tuổi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 42
Đó là tình cảnh đáng thương của ông Lại Văn Hùng (55 tuổi, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) khi mắc phải căn bệnh hở van tim, gout, chân bị hoại tử và bà Nguyễn Thị Điệp (61 tuổi, ngụ khóm An Bình, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới), bị bệnh viêm gan không tiền chữa trị.
Sau thời gian thực nghiệm, mô hình trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên.
'Hiến máu không chỉ là một thuật ngữ y tế, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, gieo thêm những hạt giống tình người trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam', Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Qua 12 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), với nhiều cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đạt chuẩn NTM. Đó là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, làm cho bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.
Ngày 7/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” nhằm tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (HVNCLC) đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong người tiêu dùng Việt. Tại Lễ công bố HVNCLC 2023 do người tiêu dùng bình chọn, chủ đề “27 năm HVNCLC - hành trình đến nền kinh tế xanh” để lại dấu ấn, được các doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng hưởng ứng, nhằm hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Năm 2023, bên cạnh thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD), Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.
Đó là những mảnh đời vốn nghèo khó lại mang nhiều bệnh tật bên người. Họ không mong ước xa vời được chữa lành căn bệnh, mà chỉ mong có được phút giây bớt lo âu chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” hay nhẹ lo hơn những lần tới lui tái khám.
Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, tích cực làm theo lời Bác với nhiều việc làm thiết thực.
6 tháng đầu năm 2022, vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức, như: Thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp tăng, sản xuất của ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tăng khá cao.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Về thị trấn Chi Lăng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chúng tôi bắt gặp những mảnh đời vô cùng bất hạnh. Họ phải đối diện với tai nạn, đau bệnh lần lượt kéo đến.