Kết quả tìm kiếm cho "phát triển sản phẩm OCOP"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1644
Thời gian qua, Đoàn, Hội các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp và lập nghiệp, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tận dụng lợi thế thiên nhiên từ thảm thực vật phong phú, nhiều đồi núi, cây rừng, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn phát triển thành công mô hình nuôi ong dú. Anh đang có kế hoạch phối hợp chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển mô hình và bao tiêu sản phẩm cho người dân.
Lễ hội kỷ niệm 65 năm Ngày hy sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2025) diễn ra tại xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang) năm nay diễn ra sôi nổi và ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân, học sinh và du khách đến tham quan.
Chiều 10/10, UBND xã Tân An đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 với VNPT Tân Châu.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/10 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch). Xung quanh công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Thị Phà Ca (ảnh) cho biết:
Trước và trong lễ hội kỷ niệm 65 năm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương hy sinh (12/10/1960 - 12/10/2025), xã Giồng Riềng tổ chức 8 hoạt động văn hóa, thể thao, trưng bày sản phẩm và ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền.
Ngày 9/10, UBND xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Sao Mai về việc triển khai thiết kế dự án tại rừng tràm Trà Sư. Chủ tịch UBND xã An Cư Nguyễn Duy Phong chủ trì buổi làm việc.
Ngày 8/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng đến dự và chỉ đạo đại hội. Trước đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hòa Điền đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kinh tế tư nhân đang khẳng định vị trí là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế An Giang. Từ những hộ sản xuất nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các cơ sở truyền thống lâu năm, nhiều mô hình đã không ngừng đổi mới, vươn lên, đóng góp tích cực vào tăng trưởng lẫn quảng bá hình ảnh địa phương.
Những năm qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại An Giang đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Mới đây, thông qua diễn đàn kết nối OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2025, tỉnh tiếp tục tạo động lực mới cho các sản phẩm “sinh ra từ làng”.
Sau sáp nhập, An Giang không chỉ mở rộng về không gian địa lý mà còn vun đắp chiều sâu văn hóa - con người, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc và nhân văn.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh An Giang đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm khâu đột phá chiến lược hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giúp tỉnh An Giang vươn lên mạnh mẽ.