Kết quả tìm kiếm cho "sản phẩm VietGap"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 29
Với sự tham gia của Công ty Hoàng Phan và Công ty Hùng Phát (thuộc Tập đoàn Andros-Asia, Pháp), An Giang có cơ hội xây dựng vùng nguyên liệu xoài theo tiêu chuẩn GlobalGAP, đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính, như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu… Đồng thời, xây dựng nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ngay tại vùng nguyên liệu.
Chiều 7-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) phối hợp Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Phan và Công ty TNHH Sản xuất trái cây Hùng Phát (thuộc Tập đoàn Andros-Asia, Pháp) tổ chức ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về xây dựng vùng nguyên liệu xoài trên địa bàn huyện An Phú.
Năm 2022, ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục phấn đấu phát triển theo chiều sâu, tập trung vào tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ và tăng cường sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận, các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Qua đó, tạo đà tăng trưởng cho cả giai đoạn 2021-2025.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về giá bán, vận chuyển, xuất khẩu… do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng cá tra vẫn được đánh giá là mặt hàng còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển. Nhu cầu tiêu thụ cao của các nước thời điểm cuối năm, nhất là dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch được xem là cơ hội để ngành cá tra phục hồi, phát triển, chuẩn bị cho năm mới tốt hơn.
Nhờ áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và quy trình thu hoạch nên năng suất cà-phê trong vùng đạt bình quân cao hơn cà-phê sản xuất thông thường. Sản phẩm cà-phê Thuận An được dán tem truy xuất nguồn gốc, có đăng ký mã vùng trồng và đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa, sản phẩm.
Thời gian qua, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành (Trà Vinh) phát triển mạnh. Ông Thạch Khương, dân tộc Khmer, hội viên Chi hội nông dân ấp Hòa Lạc A là một điển hình nông dân làm kinh tế giỏi nhờ mô hình trồng bưởi da xanh trên đất giồng cát kết hợp chăn nuôi bò sinh sản, cho thu nhập từ 350 đến 500 triệu đồng/năm.
Dịch COVID-19 khiến đi lại rất khó khăn, thế nhưng việc xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường cũng như tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu cho nông sản Việt Nam vẫn được ngành nông nghiệp cùng các đơn vị triển khai với nhiều hình thức linh hoạt.
Sau hơn một tháng không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động trở lại gắn với yêu cầu phải kiểm soát, bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.
Chỉ với khoảng 700 ha, nhưng cánh đồng lúa xã Buôn Chóah, huyện Krông Nông (Đắk Nông) cho thu nhập khoảng trên dưới 60 tỷ mỗi mùa. Đây được đánh giá là cánh đồng cho năng suất cao nhất hiện nay ở Tây Nguyên.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản.
Cây bưởi Diễn bén duyên trên vùng đất Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã hơn 15 năm và đã được thị trường trong, ngoài tỉnh ưa chuộng. Cây bưởi Diễn được địa phương xác định phát triển thành vùng chuyên canh lớn và giữ vai trò chủ đạo trong các cây ăn quả trên địa bàn huyện.
Với niềm đam mê, lại không ngại khó, ngại khổ, nhiều bạn trẻ ở các vùng nông thôn đã mạnh dạn khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp.