Kết quả tìm kiếm cho "tình hình KTXH"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 778
Việc An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 đạt 7,5% được xem là thách thức lớn. UBND tỉnh yêu cầu cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tỉnh đặt quyết tâm cao ở năm “bản lề” 2023, nhằm tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025).
Qua 266 năm khai phá, mở mang, gìn giữ vùng đất “phên giậu” Châu Đốc tân cương, nhất là từ khi thành lập thành phố (năm 2013) đến nay, Châu Đốc đã không ngừng phát triển, đổi mới, diện mạo đô thị khang trang, kinh tế - xã hội (KTXH) không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Từ vùng đất bị bọn diệt chủng Pol-Pot tàn phá trong chiến tranh biên giới Tây Nam, Ba Chúc đã hồi sinh và vươn lên mạnh mẽ. Ba Chúc giờ đây trở thành một thị trấn năng động, một đô thị mang tính kết nối và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho trục các xã biên giới Vĩnh Gia, Lạc Quới, xã dân tộc Lê Trì, xã vùng sâu Vĩnh Phước… của huyện Tri Tôn.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình mới. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong bảo đảm trật tự, ATGT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước trong giai đoạn mới.
Với nỗ lực của các cấp, ngành, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và giảm nghèo đã thực sự lan tỏa và được nhân dân, nhất là đồng bào nghèo phấn khởi đón nhận, thực hiện. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con không ngừng được cải thiện và nâng lên, góp phần phát triển KTXH địa phương.
Tái cơ cấu nền kinh tế là một nội dung lớn, quan trọng đối với An Giang, nhất là khi tỉnh đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh, bền vững, trong bối cảnh thế giới và trong nước thay đổi sâu sắc sau dịch bệnh COVID-19.
Với quyết tâm của các cấp, ngành, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục tăng trưởng, đạt và vượt 20 chỉ tiêu cơ bản. Huyện đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân.
Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cùng dự, điều hành có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Phước, Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Thúy.
Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trực tiếp đến dự và bấm nút khởi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại điểm đầu TP. Châu Đốc như một cú hích thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) An Giang phát triển. Tỉnh đang tập trung các nhóm giải pháp quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, năm có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội để tăng tốc hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 18/7, HĐND huyện Tri Tôn khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 10, nhằm đánh kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (đại biểu HĐND tỉnh) đã đến dự.
Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội”, thời gian qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm, nhất là phối hợp, hỗ trợ công tác quản lý và tổ chức các lễ hội truyền thống.