Kết quả tìm kiếm cho "trót lọt"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 239
Đây là mục tiêu quan trọng của Trạm Khuyến nông TX. Tân Châu (tỉnh An Giang). Việc lan tỏa những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả không chỉ giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, mang lại lợi nhuận ở mỗi vụ mùa, mà còn đưa sản phẩm phát triển tại nhiều thị trường khác nhau.
Nạn mua bán người vẫn là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Đáng lo ngại là các thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, gây nhiều thách thức trong quá trình đấu tranh.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh vừa bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đưa gần 200 người qua Campuchia trái phép.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, cũng là lúc các loại đặc sản, như: Bơ sáp, dâu, hồng quân, trâm rừng, mãng cầu ta… thương hiệu Bảy Núi vào mùa chín rộ.
Sau khi về chung sống một nhà, Lê Hồng An (ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) và Đỗ Thị Huyền Trang (ngụ khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) không chí thú làm ăn, mà lại nghiện ngập ma túy. Khi An mãn hạn tù trở về, cả 2 tiếp tục sa ngã, không chỉ hại bản thân họ, mà còn kéo theo một số đối tượng nghiện khác.
Mùa mưa đến cũng là lúc nông dân vùng cao Bảy Núi bước vào vụ sản xuất chính trong năm. Với họ, mùa mưa là “mùa vui”, khi lớp đất cát dưới chân bừng tỉnh, mang đến những vụ mùa trĩu quả, rau màu tốt tươi.
Chiều 11/4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao tang vật và phương tiện vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới cho Công an huyện Tri Tôn để điều tra, xử lý.
Trong 1-2 năm trở lại đây, khi dịch Covid-19 phức tạp, cũng như giá xăng dầu có sự biến động lớn, các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây nhập lậu xăng dầu, thậm chí pha chế xăng dầu.
Vì hám lợi, Phạm Hữu Lợi (sinh năm 1995, ngụ xã Quốc Thái) bất chấp nguy hiểm, cùng Lê Hữu Phước (sinh năm 1992, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lén lút đưa người vượt biên sang Campuchia (trong thời điểm tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới để phòng, chống dịch COVID-19). Hậu quả, cả 2 phải nhận mức án phạt tù vì việc làm sai trái của mình.
Sau khi mua tiền giả, Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Thuận, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) rủ rê, câu móc nhóm bạn cùng tiêu thụ. Bị tiền làm mờ mắt, nhóm bạn cùng phạm tội.
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dịch hại rất dễ tấn công, gây hại cho lúa. Do đó, cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo thắng lợi vụ đông xuân 2021-2022.