Kết quả tìm kiếm cho "trở về từ Mexico"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 892
Việt Nam được dự báo trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế Châu Á. Tuy nhiên, con đường lấy lại đà bứt phá không trải đầy hoa hồng.
Mexico và Mỹ đã nhất trí duy trì việc mở cửa các khẩu biên giới giữa hai nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư. Trước đó, một số cửa khẩu đường sắt chủ chốt giữa hai nước đã tạm thời bị đóng cửa nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt tràn vào Mỹ.
Thợ lặn, cảnh sát, cho tới nghị viên hóa trang thành ông già Noel để hòa cùng người dân tận hưởng các hoạt động vui vẻ chào đón Giáng sinh.
Theo chuyên gia của WB, suy thoái toàn cầu là cú sốc lớn đối với nền kinh tế mở của Việt Nam nhưng nền kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều quốc gia trên thế giới kỳ vọng.
Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho ngành dệt may Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường nào đó.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 19/12 tuyên bố Mexico là cường quốc văn hóa hàng đầu trên thế giới, bắt nguồn từ sự đa dạng sắc tộc, nền ẩm thực phong phú cũng như sức hấp dẫn quốc tế.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2023, dù đối mặt nhiều khó khăn, xuất khẩu cá tra có thể phục hồi từ quý II/2024. Nếu tận dụng tốt thị trường trong nước, củng cố thị trường xuất khẩu truyền thống và mở thêm nhiều thị trường mới, đa dạng sản phẩm chế biến thì vẫn có nhiều cơ hội cho cá tra vùng ĐBSCL.
Rạng sáng 16/12, vượt qua 60 thí sinh, đại diện Thái Lan là Chatranalin Chotjirawarachat trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2023. Á hậu 1 và 2 lần lượt là Mexico và Việt Nam.
Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine sẽ tới Washington để gặp Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh nguồn tài trợ chiến sự cạn kiệt.
Ngày 5/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh bolero là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Chiều 2/12 (giờ địa phương), tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende.
Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết dự kiến sẽ có 40 cuộc bầu cử trên thế giới để tìm lãnh đạo mới cho các quốc gia trong năm 2024.