Kết quả tìm kiếm cho "trang bị công nghệ 5G"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 229
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) sẽ không tiếp tục cấp phép cho công nghệ 2G only từ tháng 9/2024. Điều này đồng nghĩa với những máy điện thoại thuần công nghệ 2G sẽ không còn sử dụng được. Còn khoảng 10 tháng nữa để cơ quan quản lý và nhà mạng hỗ trợ người dân chuyển đổi từ máy 2G lên sử dụng điện thoại công nghệ 4G.
Mũ bảo hiểm xây dựng SmartHat nhận giải thiết kế đẹp nhất vào năm 2023 và được đề cử Giải thưởng Sáng tạo tại sự kiện công nghệ lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất thế giới CES 2024.
Theo kế hoạch tắt sóng 2G, các dòng điện thoại phổ thông công nghệ 2G tại Việt Nam sẽ không còn sử dụng được từ tháng 9/2024.
Trong hơn một thập kỷ, các nhà khai thác viễn thông đã tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng lẫn lưu lượng khi dữ liệu viễn thông tăng hơn 100 lần. Thế nhưng, mức tăng trưởng không dẫn đến doanh thu tương ứng theo kỳ vọng.
Mộc nhĩ là loại thực phẩm được sử dụng rất đa dạng trong món ăn của người Việt, mộc nhĩ cũng rất tốt cho sức khoẻ.
Câu hỏi Có nên mua Xiaomi 13T không được nhiều người thắc mắc. Xiaomi 13T là sản phẩm ra mắt chính hãng tại Việt Nam với cấu hình mạnh mẽ, thiết bị lột xác so với thế hệ trước, màn hình siêu nét cùng 144Hz siêu mượt...
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã có kế hoạch dừng công nghệ 2G vào tháng 9/2024 khi giấy phép hết hạn. Việc xem xét gia hạn giấy phép này đang được Bộ TTTT tính toán với chủ trương người dân sẽ dùng công nghệ 4G và tiến tới 5G.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, theo lộ trình, Bộ TT&TT sẽ đấu giá tần số 5G vào tháng 11/2023 và cấp phép 5G vào cuối năm 2023.
“Thông minh” nằm ở chỗ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Nhờ số hóa, người dân được thụ hưởng thành tựu về y tế, giáo dục (khám, chữa bệnh từ xa, học bạ điện tử…); đưa sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiếp cận sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị.
Từ nay đến năm 2030, An Giang phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thuộc nhóm khá ở khu vực ĐBSCL; đến năm 2045, trong nhóm dẫn đầu khu vực và ở mức trung bình cả nước.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh những không gian mới là rất lớn, Viettel hoàn toàn có thể tăng trưởng nhiều lần chứ không phải nhiều phần trăm.
Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Công nghiệp CNTT-TT(Bộ TT&TT) nhấn mạnh, việc thúc đẩy một hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất chip sẽ giúp Việt Nam tăng tính thu hút với các tập đoàn sản xuất chip lớn.