Kết quả tìm kiếm cho "vòng chung kết U.19 quốc gia 2020"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 189
Những chỉ đạo, giải pháp quyết liệt trong việc phục hồi nền kinh tế; các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh... đã góp phần duy trì tăng trưởng khu vực dịch vụ của Chính phủ, giúp tăng trưởng GDP 6 tháng của Việt Nam ước đạt 3,72%. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chưa như kỳ vọng.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương về kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm; Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; xe ô tô không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định; thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B... là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần từ 29/5-4/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8/5, Nhật Bản chính thức giảm mức độ pháp lý của cảnh báo COVID-19 xuống ngang với bệnh cúm mùa và nới lỏng các quy định y tế chuyên sâu. Đây là sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Nhật Bản sau 3 năm đối phó với COVID-19.
Sau khi dẫn dắt đội U23 và tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier "gom" khoảng 100 cầu thủ trẻ chuẩn bị cho mục tiêu tham dự World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp tuyển Lào tại bảng B AFF Cup 2022. Với thực lực và đẳng cấp vượt trội so với đối thủ, thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến sự khởi đầu thuận lợi.
Tại hội thảo "Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023" do báo Xây dựng tổ chức, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nêu rõ thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay.
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được kỳ vọng ngày càng vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Để làm được điều đó, cần nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Năm 2022 được kỳ vọng là năm hồi phục của nền kinh tế thế giới sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm 2022 lại bị bao phủ bởi các cuộc "chiến tranh” mới là lạm phát kỷ lục và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), năm 2022 là một năm “đa khủng hoảng” và năm 2023 được dự đoán sẽ không kém phần u ám.
Thế giới đã có 8 tỷ người và được dự báo vẫn tiếp tục tăng trong ít nhất nửa thế kỷ tới, dẫn tới những áp lực đối với thiên nhiên và với chính xã hội loài người.
Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 30/10 đến 1/11/2022, đã thành công tốt đẹp.
Ngày 23/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TP Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Năm tháng qua đi, nhưng chiến công của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước gắn với huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển” vẫn mãi mãi khắc ghi như một vầng quang chói lọi, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế kỷ XX.