Kết quả tìm kiếm cho "về vụ 39 thi thể"
Kết quả 289 - 300 trong khoảng 1317
Trước dự báo năm 2023 nền kinh tế sẽ còn khó khăn và thách thức, nhiều ngân hàng đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng thận trọng, thậm chí lợi nhuận thấp hơn năm trước, không còn những con số kế hoạch tăng trưởng 50 - 70% như trước đây.
Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh quý I năm 2023 đạt 0,7%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4%, bốn trong số chín ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm; số vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới giảm (39,26%), số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng (22,81%), thị trường bất động sản, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn; doanh nghiệp cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng, nguồn vốn; sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh…
Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh, lao động sáng tạo, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp (DN) luôn đặt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ) làm trọng tâm. Nhờ đó, cán bộ, công nhân, lao động thường xuyên có việc làm, mức thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, giúp họ yên tâm lao động - sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của DN.
Chiều 20/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Sau thời kỳ nắng nóng gay gắt, An Giang chuẩn bị bước vào mùa mưa, bão, lũ. Từ nay đến cuối năm 2023, các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: Mưa lớn, giông lốc, sét đánh, ngập lụt, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch… rất dễ xảy ra. Do vậy, cần tập trung ứng phó trên tinh thần chủ động.
Quý I/2023, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phục hồi và tiếp tục phát triển. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; dịch bệnh được kiểm soát tốt; hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, tạo đà cho Chợ Mới hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 396/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch).
Thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP), công tác triển khai trên địa bàn TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đạt nhiều kết quả, cơ bản đảm bảo lộ trình, yêu cầu đặt ra và tạo được lòng tin trong nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế tỉnh An Giang đã thực hiện đồng bộ các biện pháp triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.
Chiều 13/4, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kinh tế - xã hội quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.
“Để đạt được mục tiêu của kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, UBND thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung thực hiện Nghị quyết 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới…” - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc nhấn mạnh.