Tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa sống “tốt đời, đẹp đạo”

27/11/2020 - 06:55

 - Với tôn chỉ hành đạo “Học Phật - Tu nhân” và mục đích của đạo là “Hành Tứ ân - Sống Hiếu nghĩa - vì Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa (TÂHN) luôn đồng hành cùng với đất nước, dân tộc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Đạo hội TÂHN

Nhiều hoạt động thiện nguyện

Ông Nguyễn Ngọc Trác (Bảy Trác), Trưởng ban Đại diện Đạo hội TÂHN (nay là Phật hội TÂHN), cho biết, trên địa bàn thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn (nơi đặt Tổ đình TÂHN), Đạo hội đã phối hợp ra mắt mô hình điểm “Khóm tự quản” trong đạo TÂHN, trồng 600 cây dầu khu vực chùa Tam Bửu - Phi Lai và các điểm chùa khác. Vào ngày 15, 16-3 âm lịch hàng năm, Ban Đại diện Đạo hội đều phối hợp Ban Quản lý Khu di tích Nhà mồ Ba Chúc tổ chức lễ kỷ niệm đồng bào tử nạn do Polpot sát hại (năm 1978), thắp 4.000 ngọn nến cho các vong linh tử nạn.

Theo ông Bảy Trác, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Xã hội - Từ thiện của Đạo hội TÂHN đã tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho chương trình an sinh xã hội. Qua đó, đã trao tặng 12.011 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, trị giá gần 3,8 tỷ đồng; đúc cột bê-tông và cấp phát cho 217 hộ nghèo cất nhà (trị giá 646,5 triệu đồng); cất 12 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (trị giá 30-50 triệu đồng/căn); phối hợp cấp phát 2.379 thang thuốc đông y (1,68 tấn), 6.870 toa thuốc tây, điều trị 335 người bị rắn cắn. Đạo hội cũng đã vận động trên 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Cây mùa xuân”, quỹ khuyến học, xây dựng cầu, đường, trường, trạm, hỗ trợ thân bằng, đồng đạo ốm đau, tang chế…

Đoàn kết đạo - đời

Đầu tháng 11 vừa qua, đông đảo tín đồ TÂHN khu vực Ba Chúc, Lương Phi (Tri Tôn), tín đồ TÂHN ở các địa phương trong tỉnh An Giang và một số tỉnh Nam Bộ đã tề tựu về khu vực chùa Tam Bửu - Phi Lai để tham dự ngày hội lớn: Đại hội đại biểu Đạo hội TÂHN lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại đại hội lần này, Đạo hội TÂHN đã chính thức đổi tên tổ chức tôn giáo thành Phật hội TÂHN (danh xưng thường gọi là Phật giáo TÂHN) theo văn bản chấp thuận số 890/TGCP-TNTGK, ngày 27-10-2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và Hiến chương Phật giáo TÂHN (sửa đổi, bổ sung). Qua đó, tạo sự thống nhất chung, cùng nhau thực hiện nghiêm lời dạy của Đức Bổn sư là toàn đạo giữ gìn sự trong sáng của nền đạo, xây dựng khối đại đoàn kết trong đạo, đoàn kết giữa các đạo, đoàn kết đạo - đời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo cách tổ chức mới, hệ thống tổ chức của Phật hội TÂHN có 2 cấp: cấp toàn đạo gọi là Ban trị sự Trung ương Phật hội TÂHN; cấp cơ sở gọi là gánh đạo. Ban trị sự Trung ương Phật hội TÂHN có 6 ban chuyên môn, giúp việc (Ban Văn phòng, Ban Giáo lý, Ban Xã hội - Từ thiện, Ban Kiểm soát, Ban Tài chính và Ban Lễ nghi), trụ sở đặt tại chùa Tam Bửu - Phi Lai (khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc). Trong khi đó, gánh đạo gồm các thân bằng cùng quy y thọ giáo với 1 Trưởng gánh, là cấp lãnh đạo trực tiếp của đạo, tổ chức sinh hoạt đạo một cách nghiêm trang, chặt chẽ trong gánh đạo.

Dù có thay đổi về tên gọi tổ chức tôn giáo nhưng về cơ bản, tín đồ Phật giáo TÂHN vẫn chấp hành pháp luật nhà nước, đoàn kết tôn giáo, đạo - đời. Phương hướng hoạt động đạo sự nhiệm kỳ III được đại hội thông qua bám sát với tình hình hoạt động của Đạo hội, đảm bảo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Hiến chương đã được phê duyệt.

Cùng với hành đạo, Phật hội TÂHN còn đẩy mạnh, nâng cao các hoạt động thiện nguyện, phối hợp chặt chẽ các địa phương để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, vận động các chức sắc, chức việc, thân bằng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…

Ban trị sự Trung ương Phật hội TÂHN đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi năm phấn đấu cất 2 căn nhà cho hộ nghèo (30-50 triệu đồng/căn); ủng hộ tích cực các chương trình an sinh xã hội, xây dựng cầu, đường và các công trình phúc lợi khác…

 

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN