Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân Nhân dân cùng vượt qua "cơn gió ngược"

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương cũng là phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV, trước khi Quốc hội khóa XVI bầu và phê chuẩn Chính phủ khóa mới tại kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới. Trong kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các lãnh đạo, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp với nhiều "cơn gió ngược" từ suy thoái kinh tế và bất ổn địa chính trị, chính sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết của nhân dân đã trở thành điểm tựa vững chắc để Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được những kết quả tăng trưởng tích cực.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định mọi chính sách ban hành đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, mục tiêu cao nhất là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào. Thủ tướng bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực điều hành để khơi thông mọi nguồn lực, biến thách thức thành cơ hội, đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Việt Nam và Kuwait đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.
Lãnh đạo hai nước thống nhất đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời nhấn mạnh việc khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực dầu khí và cung ứng năng lượng. Phía Việt Nam mong muốn Kuwait tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt là việc cung cấp nguồn dầu thô ổn định cho các nhà máy lọc hóa dầu trong nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng cam kết mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, thương mại và nông nghiệp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chung.
Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng
Tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (18/4/2006-18/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Học viện Chính trị Khu vực IV phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, khâu đột phá trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Huấn luyện cán bộ là việc gốc của Đảng", Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy "giảng dạy" thuần túy sang "huấn luyện", lấy người học làm trung tâm và lấy sự phát triển năng lực thực tế làm thước đo hiệu quả.
Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây
Tại tỉnh Champasak, Nam Lào, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026”.
Tại các buổi làm việc cấp cao, hai bên khẳng định sẽ ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông xuyên biên giới, đơn giản hóa thủ tục hải quan và xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu hiện đại nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng khu vực. Lãnh đạo hai nước kỳ vọng việc hiện thực hóa các dự án kết nối trọng điểm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, đồng thời nâng cao vị thế chiến lược của Việt Nam và Lào trong cấu trúc liên kết kinh tế ASEAN.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Cục Thống kê.
Cục Thống kê, Bộ Tài chính tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%).
Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,6% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.
Các chỉ số về kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và số lượng doanh nghiệp thành lập mới đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh trong nước.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 1,23% do áp lực từ giá nhiên liệu

CPI trong tháng 3 tăng cao chủ yếu do giá nhiên liệu biến động, cộng hưởng với việc tăng giá vật liệu xây dựng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận tải gia tăng. (Ảnh: TTXVN)
Trong tháng 3/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước ghi nhận mức tăng 1,23% so tháng trước, chủ yếu do tác động mạnh mẽ từ sự biến động của giá nhiên liệu trên thị trường thế giới.
Việc điều chỉnh giá xăng dầu và khí hóa lỏng trong nước đã đẩy chi phí nhóm giao thông và nhà ở tăng cao, trực tiếp gây áp lực lên mặt bằng giá chung của nền kinh tế. Dù vậy, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có xu hướng ổn định nhờ nguồn cung nông sản dồi dào sau dịp Tết, giúp kiềm chế phần nào đà tăng của tổng chỉ số.
Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước ổn định đến hết tháng 4/2026
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông xảy ra từ ngày 28/2 đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu cũng như nguồn cung năng lượng khí. Quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt qua cơn sốc dầu mỏ thập niên 1970.
Nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước hiện nay đang được duy trì ở mức ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ và sản xuất đến hết tháng 4/2026. Sự chủ động này đến từ việc hai nhà máy lọc dầu trong nước vận hành tối đa công suất kết hợp với kế hoạch nhập khẩu bổ sung hợp lý của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trước những biến động phức tạp của thị trường năng lượng quốc tế, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến cung cầu, đồng thời chỉ đạo các đầu mối không được để đứt gãy chuỗi cung ứng trong mọi tình huống.
Hà Nội khẳng định chưa có chủ trương miễn phí toàn bộ vé xe buýt

Thông tin miễn phí toàn bộ vé xe buýt là chưa chính xác. Báo Nhân Dân
Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội chính thức thông tin về việc chưa có chủ trương miễn phí toàn bộ vé xe buýt cho người dân trên địa bàn. Hiện nay, thành phố vẫn tiếp tục duy trì chính sách miễn phí giá vé cho các đối tượng ưu tiên như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi và nhân khẩu thuộc hộ nghèo.
Đối với các nhóm đối tượng khác, Hà Nội vẫn áp dụng hình thức trợ giá để đảm bảo giá vé phù hợp với thu nhập của đại đa số người lao động và sinh viên. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cải thiện hạ tầng, đổi mới phương tiện và nâng cao thái độ phục vụ để thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì mở rộng đối tượng miễn phí hoàn toàn.
Thu nhập bình quân của người lao động tăng trong quý I
Theo báo cáo mới nhất về tình hình lao động việc làm, thu nhập bình quân của người lao động cả nước trong quý I/2026 đã đạt mức 9 triệu đồng mỗi tháng, ghi nhận sự tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, lao động nam đạt 10,1 triệu đồng và lao động nữ đạt 7,7 triệu đồng mỗi tháng. Tại khu vực thành thị, mức thu nhập bình quân đạt 10,7 triệu đồng/tháng, trong khi khu vực nông thôn là 7,9 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, nhóm lao động làm công hưởng lương có mức thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/tháng, tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước.
Sự gia tăng này phản ánh đà phục hồi tích cực của các doanh nghiệp và thị trường lao động sau giai đoạn biến động, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ du lịch.
Giá vàng SJC tăng nhẹ chiều mua vào trong phiên giao dịch chiều 4/4

Giá vàng hôm nay (chiều 4/4): Vàng miếng SJC bật tăng nhẹ chiều mua vào. Ảnh minh họa: TTXVN
Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/4, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước ghi nhận mức tăng nhẹ ở chiều mua vào trong khi chiều bán ra vẫn duy trì sự ổn định. Cụ thể, các hệ thống kinh doanh lớn niêm yết vàng SJC quanh ngưỡng 79,7 triệu đồng/lượng mua vào và 81,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 200.000 đồng so phiên sáng.
Trái ngược với đà tăng của vàng miếng, giá vàng nhẫn trơn tại nhiều thương hiệu lại có xu hướng đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các tín hiệu kinh tế mới từ Mỹ.
Chính thức chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục này sau hơn 20 năm hình thành.
Đại học Trà Vinh có quy mô hơn 20.000 sinh viên, đào tạo từ trình độ đại học đến sau đại học, với hệ thống 5 trường thành viên, cùng nhiều viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trường chú trọng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn gắn với nhu cầu thực tiễn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đơn vị cũng là một trong những cơ sở giáo dục có nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế tại Việt Nam, với 27 chương trình được công nhận bởi các tổ chức uy tín như: FIBAA, ABET và AUN-QA.
Sẽ công khai đơn vị cung cấp thực phẩm trường học sau vụ 300 tấn heo bệnh
Liên quan đến vụ phát hiện 300 tấn thịt heo bệnh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, đơn vị chức năng và cộng đồng xã hội giám sát. Việc minh bạch thông tin này nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn len lỏi vào bếp ăn học đường, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trước những vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bên cạnh việc công khai danh tính, ngành giáo dục và y tế sẽ phối hợp siết chặt quy trình kiểm tra đầu vào, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở cung ứng không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc có hành vi gian lận.
Khơi thông di sản liên tỉnh: Nâng tầm tư duy quản trị và phát triển điểm đến

Quảng Ninh là điểm đến ưa thích không thể bỏ qua của du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+
Theo kế hoạch, hôm nay (ngày 4/4) vé tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu quốc tế Hạ Long chính thức được mở bán. Thông tuyến 2 Vịnh Hạ Long- Vịnh Lan Hạ không chỉ là quyết định hành chính mang tính bước ngoặt, mà còn là bước chuyển quan trọng từ tư duy quản lý địa giới sang quản trị không gian di sản liên vùng.
Hành trình chung giữa hai vịnh, gồm: Hành trình VHL3 - Vịnh Lan Hạ kết nối các điểm Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men (Hạ Long) với Trà Báu, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào và làng chài Cái Bèo (Lan Hạ); Hành trình VHL4 - Vịnh Lan Hạ đi qua khu vực hang Cỏ, hang Thầy, Vông Viêng (Hạ Long) đến hang Sáng, hang Tối, Ông Cậm và bến Gia Luận (Lan Hạ);
Hành trình VHL5 - Vịnh Lan Hạ kết nối các biểu tượng, như: Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Trống Mái (Hạ Long) với Gia Luận, Trà Báu, hang Sáng và cửa Việt Hải (Lan Hạ); Hành trình VHL6 - Vịnh Lan Hạ đi từ hòn Chân Voi, đảo Tùng Lâm (Hạ Long) đến các điểm dịch vụ và bến Việt Hải, tại vịnh Lan Hạ.
BTV