Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên. Ảnh: Doãn Tấn/Báo TTXVN.
Nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và Mặt đoàn Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cùng toàn thể giáo dân đón một mùa Phục sinh an lành, hạnh phúc.
Đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cam kết tiếp tục động viên giáo dân thực hiện tốt chủ trương "kính Chúa, yêu nước", đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng

Ảnh minh họa: Cầu Nhật Tân, Hà Nội. Báo Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Việc điều chỉnh này nhằm tối ưu hóa không gian phát triển, tăng cường tính kết nối liên vùng và phù hợp với các điều kiện thực tiễn mới của đất nước.
Thủ tướng yêu cầu các Hội đồng điều phối vùng và địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Mục tiêu cốt lõi của đợt điều chỉnh này là hình thành các cực tăng trưởng mới, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững đến năm 2050.
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu 100% các di tích quốc gia đặc biệt và 80% di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia được số hóa, lưu trữ trên nền tảng dữ liệu dùng chung. Đề án ưu tiên xây dựng bản đồ số di sản, phát triển các ứng dụng du lịch thông minh và hệ thống bảo tàng ảo 3D để tăng cường trải nghiệm cho du khách.
Đến năm 2045, hệ sinh thái văn hóa số quốc gia sẽ được vận hành đồng bộ, kết nối liên thông với các mạng lưới di sản toàn cầu, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy kinh tế số.
Ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup - Ảnh: DN/Báo Tuổi Trẻ
Theo cập nhật mới nhất từ tạp chí Forbes, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng chính thức vươn lên vị trí người giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản ròng ước tính đạt 65,8 tỷ USD. Sự bứt phá ngoạn mục này chủ yếu nhờ vào giá cổ phiếu của hãng xe điện VinFast (VFS) tăng trưởng mạnh mẽ trên sàn chứng khoán Nasdaq, đẩy giá trị vốn hóa công ty lên mức kỷ lục mới.
Với kết quả này, ông Phạm Nhật Vượng không chỉ giữ vững vị thế người giàu nhất Việt Nam, mà còn vượt qua các tỷ phú hàng đầu từ Indonesia và Thái Lan để xác lập cột mốc lịch sử cho doanh nhân Việt trên bản đồ tài chính thế giới. Tài sản của ông hiện xếp hạng 16 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào chiến lược chuyển đổi xanh toàn cầu của Vingroup.
Chung cư phải có trạm sạc xe điện

Một chung cư ở phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh đầu tư khu vực sạc xe máy điện. Ảnh: T.T.D/Báo Tuổi Trẻ
Yêu cầu trên được Thủ tướng đưa ra trong công điện số 27/CĐ-TTg về đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu dân cư, vừa gửi tới các bộ, ngành, địa phương. Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị tích hợp hạ tầng giao thông xanh (bao gồm trạm sạc và trạm đổi pin), hoàn thành trong quý II/2026.
Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hướng dẫn chi tiết việc thiết kế, lắp đặt trạm sạc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Bộ Xây dựng cũng chủ trì tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo trạm sạc tại các chung cư hiện hữu và hướng dẫn đơn giản hóa các quy trình đấu nối điện cho cư dân.
Tăng giá vận chuyển bằng tàu hỏa
Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, do giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh, từ hôm nay (5/4), ngành đường sắt thực hiện điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu khách và tăng từ 3 - 5% cước vận chuyển hàng hóa tùy theo từng loại tàu cụ thể.
Lần gần nhất, ngày 26/3, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa, mức giá dầu diesel khi đó 37.890 đồng/lít. Đến 23 giờ 45 phút ngày 3/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó dầu diesel có giá 44.980 đồng/lít (mức tăng so giá ngày 26/3 khoảng 18,4%).
Do đó, ngành đường sắt thực hiện điều chỉnh tăng giá vé hành khách và cước vận chuyển hàng hóa. Đối với khách hàng đã mua vé trước thời điểm điều chỉnh, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên giá, nhằm để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Hơn 135.000 thí sinh sinh bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất nước

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi đánh giá năng lực tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) sáng 5/4 - Ảnh: Trần Huỳnh/Báo Tuổi Trẻ.
Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2026 diễn ra với hơn 135.000 thí sinh tham dự, đông nhất từ trước đến nay. Đợt 1 của kỳ thi được tổ chức với 57 cụm thi và 119 địa điểm thi, tại 15 tỉnh/thành phố (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập), gồm: TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.
Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh thực hiện làm bài thi trắc nghiệm trên giấy. Thời gian làm bài là 150 phút. Điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.
Cuộc thi toàn quốc “Học sinh An ninh mạng 2026”

Ban tổ chức cuộc thi tham quan phòng thi tại Trường THCS Nguyễn Du, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chính thức phát động Cuộc thi toàn quốc “Học sinh An ninh mạng 2026” dành cho học sinh THCS. Sự kiện được kết nối trực tiếp tại 4 điểm cầu là các trường THCS ở Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Mỗi thí sinh đăng ký một tài khoản, làm bài trong 30 phút với 24 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 8 nhóm chủ đề, gồm đạo đức và pháp luật trong môi trường mạng; kiến thức tin học và an ninh mạng; phòng, chống nội dung xấu độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân; và sử dụng an toàn thiết bị di động…
Ban tổ chức dự kiến trao tổng cộng 111 giải cho cả tập thể và cá nhân, với 11 giải tập thể dành cho địa phương và trường học, cùng 100 giải cá nhân gồm giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.
Hà Nội: Thị trường xe điện "tăng nhiệt" trước lộ trình hạn chế xe phát thải

Khoảng 60% số xe taxi tại Thủ đô đã chuyển sang sử dụng xe điện. Ảnh minh họa/Báo Nhân Dân
Thị trường xe điện tại Hà Nội đang ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi thành phố đẩy nhanh lộ trình "xanh hóa" giao thông và hình thành các vùng phát thải thấp. Theo ghi nhận, lĩnh vực vận tải hành khách đang tiên phong chuyển đổi với khoảng 60% số lượng xe taxi tại Thủ đô đã chuyển sang sử dụng xe điện.
Sự phát triển của công nghệ sạc nhanh cùng mạng lưới trạm sạc phủ rộng đã giải tỏa tâm lý lo ngại, thúc đẩy người dân chủ động đổi từ xe xăng sang xe điện. Việc chuyển dịch này góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng và xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh cho tương lai.
Cánh cửa đưa lúa gạo Việt vào thị trường tín chỉ carbon từ mô hình tại Cần Thơ
Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Cần Thơ đang mở ra cơ hội lớn để lúa gạo Việt Nam chính thức bước vào thị trường tín chỉ carbon toàn cầu. Thông qua áp dụng quy trình canh tác bền vững như giảm lượng giống, phân bón và quản lý nước khoa học, các mô hình thí điểm đã chứng minh khả năng cắt giảm đáng kể khí nhà kính trong nông nghiệp. Kết quả thực tế cho thấy lợi nhuận của nông dân tăng thêm từ 4 - 6 triệu đồng/ha nhờ tiết giảm chi phí đầu vào và nâng cao giá trị hạt gạo.
Thành phố Cần Thơ cùng các đối tác quốc tế đang tích cực hoàn thiện các phương pháp đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) để sớm cấp chứng chỉ giảm phát thải carbon cho nông dân. Theo lộ trình, thành phố sẽ triển khai quy trình thí điểm đo đếm MRV trên quy mô 8.000 ha tại 30 hợp tác xã đã đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha lúa.
Giá cà phê giảm sâu, lúa gạo bật tăng nhờ lực đẩy xuất khẩu

Giá cà phê trong nước bất ngờ giảm mạnh. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN
Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên bất ngờ lao dốc mạnh, giảm từ 3.500 - 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, dao động quanh mức 115.000 đồng/kg. Nguyên nhân được xác định do áp lực bán tháo trên sàn London và dự báo nguồn cung từ Brazil phục hồi.
Ngược lại, giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận đà bật tăng ấn tượng nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ các thị trường truyền thống như Philippines và Indonesia. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam đạt mức 615 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, trong khi giá lúa tươi tại ruộng cũng tăng nhẹ từ 200 đến 300 đồng/kg.
Chặng 3 Giải đua xe đạp “Non sông liền một dải”: Áo vàng và Áo xanh đổi chủ

Các tay đua tranh tài chặng 3. Báo Quân đội Nhân dân.
Chặng 3 Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 diễn ra kịch tính với lộ trình 42,5km (25 vòng) quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kết quả, ngoại binh Zachary Patrick Patterson của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long đã xuất sắc cán đích đầu tiên, qua đó chính thức giành Áo vàng tổng sắp từ tay Sergei Kulikov.
Trong khi đó, tay đua Marchuk Dzianis thuộc biên chế Kenda Đồng Nai, nhờ chiến thuật hợp lý và sự hỗ trợ từ đồng đội, đã vươn lên chiếm lĩnh danh hiệu Áo xanh dành cho vua nước rút. Ở các hạng mục khác, tay đua Nguyễn Văn Bình của Vinama TP Hồ Chí Minh tiếp tục bảo vệ thành công Áo cam và Lâm Gia Hào từ đội Đồng Tháp 2 giữ vững danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
Trên bảng tổng sắp đồng đội, Kenda Đồng Nai duy trì vị trí dẫn đầu, xếp trên Công an TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7. Ngày 6/4, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng 4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa với cự ly 114km.
Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Chương trình đồng diễn tại Lễ mít tinh. Báo Tin tức
Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, thực hành dinh dưỡng khoa học, thay đổi thói quen sinh hoạt tích cực.
Ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động sôi nổi, phong phú, thu hút sự tham gia của người dân như: Các tiết mục "Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng" do 500 nhân viên y tế, học viên, sinh viên của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam thực hiện; hoạt động đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân; giới thiệu ứng dụng Dinh dưỡng Việt của Viện Dinh dưỡng...
Hàng nghìn người dân TP. Hồ Chí Minh được khám sức khỏe miễn phí và nhận quà tặng

Dữ liệu sau khi bệnh nhân khám sẽ được đẩy lên hồ sơ sức khoẻ điện tử - Ảnh: Thu Hiền/Báo Tuổi trẻ.
Chiến dịch khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, tại 58 điểm khám sức khỏe thuộc 64 phường, xã. Chương trình thu hút hàng nghìn người tham gia, do các bệnh viện tuyến đầu phối hợp cùng các tổ chức thiện nguyện thực hiện, cung cấp các dịch vụ kiểm tra tổng quát, tầm soát bệnh lý mạn tính và tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu.
Bên cạnh việc được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, mỗi người dân khi ra về còn được tặng các phần quà thiết yếu gồm thuốc bổ, sữa và thực phẩm dinh dưỡng nhằm hỗ trợ phục hồi sức khỏe.
BTV