Tịnh Biên cần sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới

16/09/2021 - 17:48

 - Chiều 16-9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên

Đoàn công tác tỉnh tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Nhà khách Biên phòng tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu điều trị COVID-19 Phòng khám Khu vực Tịnh Biên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chợ bách hóa Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi tình hình buôn bán của các tiểu thương tại chợ bách hóa Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tịnh Biên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng máy thở cho huyện Tịnh Biên phục vụ công tác điều trị COVID-19

Đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát thực tế, thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; khu điều trị COVID-19 tại Phòng khám Khu vực Tịnh Biên; thăm, động viên tiểu thương, lực lượng làm nhiệm vụ tại chợ Tịnh Biên.

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân cho biết, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát tốt. Phần lớn các ca nhiễm COVID-19 trong khu cách ly (165 ca), khu phong tỏa (35 ca), chỉ có 6 ca nhập cảnh, 17 ca trong cộng đồng. Huyện đã chuẩn bị 5 cơ sở cách ly tập trung, với 860 giường, đảm bảo yêu cầu kích hoạt phương án 3 của tỉnh. Đến ngày 10-9, huyện đã lấy mẫu gộp test nhanh kháng nguyên cho 32.847/30.454 hộ, đạt 107,9% kế hoạch, trong đó tầm soát vòng 1 được 18.810 hộ (đạt 61,7%), tầm soát vòng 2 được 14.037 hộ (đạt 46,1%). Dự kiến đến ngày 20-9, hoàn thành việc lấy mẫu trong cộng đồng.

Bên cạnh đẩy mạnh tầm soát cộng đồng, huyện Tịnh Biên tiếp tục thực hiện tốt giãn cách xã hội, quy định giờ giới nghiêm từ 19 giờ tối đến 4 giờ sáng, phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần, dịch vụ ăn, uống chỉ bán mang đi. Huyện sẽ đẩy mạnh kiểm soát nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào, như: quản lý chặt chẽ việc tập kết, vận chuyển hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; duy trì các chốt chặn vào huyện, các chốt biên giới; xây dựng trạm y tế lưu động để tư vấn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế…

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của huyện Tịnh Biên. Trên tuyến biên giới, huyện đã phối hợp giữ vững tuyến biên giới, vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, vừa đảm bảo an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Tịnh Biên phát huy thành tích đạt được, tập trung kiểm soát tốt các nguồn lây nhiễm, kể cả từ tuyến biên giới và từ các địa phương khác. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế, đồng thời tuyên truyền người dân tự rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, tạo thêm “1K” là kháng thể. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nắm rõ, nắm chắc tình hình dịch bệnh, nguồn lây, nguy cơ lây nhiễm, giải pháp phòng dịch; luôn mở điện thoại 24/24 giờ để Thủ tướng Chính phủ có thể gọi kiểm tra bất cứ lúc nào. Với quyết tâm chính trị cao, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, huyện Tịnh Biên sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Đối với tuyến biên giới, vừa tăng cường bảo vệ, siết chặt kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, tội phạm qua biên giới, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập, vừa giữ mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với các lực lượng bên phía Campuchia.

NGÔ CHUẨN – TRUNG HIẾU