Tịnh Biên khẩn trương truy vết, dập dịch tại khu vực phong tỏa trên địa bàn

22/09/2021 - 08:44

 - Sáng 22-9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, từ ngày 14-9 đến 21-9, địa phương đã phát hiện 22 F0 tại 3 khu vực phong tỏa trên địa bàn, gồm: tổ 3, khóm Trà Sư (thị trấn Nhà Bàng); tổ 16, ấp Phú Nhứt (xã An Phú) và ấp Tây Hưng (xã Nhơn Hưng).

Tịnh Biên khẩn trương truy vết, dập dịch trong các khu vực phong tỏa          

Qua kết quả tầm soát cộng đồng, đã phát hiện 125 F1 và 535 F2 liên quan đến những ca F0 trong các khu vực phong tỏa này.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên đã yêu cầu ngành y tế cùng địa phương tiếp tục khẩn trương lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR 2 ngày/lần cho người dân trong khu phong tỏa để tầm soát, bóc tách F0.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc "người cách ly người",  "nhà cách ly nhà", đảm bảo “chặt ngoài, chặt trong” và tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho hộ dân trong thời gian phong tỏa…

THANH TIẾN