Tịnh Biên nỗ lực phát triển đô thị

15/08/2022 - 02:14

 - Nhằm tạo đà cho mục tiêu phát triển lên thị xã, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang)đã tập trung phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Đến nay, huyện biên giới này đã đạt được kết quả tích cực, với những cung đường khang trang và các công trình trọng điểm đang khẩn trương hoàn thành.

Tịnh Biên nỗ lực chuyển mình lên thị xã

Thời gian qua, việc thực hiện quản lý quy hoạch đô thị Tịnh Biên theo các quyết định được cấp thẩm quyền phê duyệt đã tạo động lực để kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình, như: Giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng đô thị, viễn thông, quản lý chất thải rắn, công viên cây xanh, môi trường kiến trúc cảnh quan đô thị… đã tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị vùng biên giới. Đến tháng 6/2022, huyện Tịnh Biên đã đạt 89,7/100 điểm của tiêu chí đô thị loại 4.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 14 công trình kỹ thuật đô thị với tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng. Trong đó, có 6 công trình giao thông, 6 công trình thoát nước, 1 công viên cây xanh và 1 công trình chiếu sáng đô thị. “Huyện đang tập trung xây dựng, nâng cấp các công trình trọng điểm, như: Phát triển cơ sở hạ tầng núi Cấm; nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 948; công viên cổng chào huyện; phù điêu đua bò tại ngã 3 thị trấn Nhà Bàng…

Đến nay, đã đạt 90% tiến độ gói thầu nâng cấp tuyến đường chính lên núi, các tuyến đường nhánh và gia cố mái ta-luy hồ Thủy Liêm trên núi Cấm. Bên cạnh, UBND huyện đang khẩn trương thực hiện các công trình: Công viên cổng chào huyện giai đoạn 3, Hương lộ 9, thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước tại xã Nhơn Hưng… Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công trình xã hội hóa khác trên địa bàn” - ông Nguyễn Thanh Hùng thông tin.

Về quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng, UBND huyện Tịnh Biên tập trung quản lý, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và kiểm tra công trình, nhà ở sau khi được UBND huyện cấp phép xây dựng. Kết quả, đã kiểm tra 76 trường hợp, gồm: 55 trường hợp xây dựng đúng so với giấy phép, 4 trường hợp xây dựng sai giấy phép và 17 trường hợp xây dựng không phép. Đối với các trường hợp vi phạm, UBND huyện đã yêu cầu ngành chuyên môn và các địa phương xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tịnh Biên phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và yêu cầu các trường hợp vi phạm thực hiện cam kết không tái phạm.

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tịnh Biên Trần Minh Hòa cho biết: “Điểm thuận lợi là cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị và triển khai sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị cùng nhân dân trên địa bàn, nên tạo được sự thống nhất cao. Bên cạnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để tổ chức triển khai đồng bộ và góp phần cho diện mạo đô thị của huyện Tịnh Biên ngày càng khởi sắc”.

Ông Trần Minh Hòa cho biết thêm, Phòng Kinh tế - Hạ tầng sẽ tham mưu UBND huyện Tịnh Biên về giải pháp nâng chất quản lý đô thị trong thời gian tới. Cụ thể, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành cho người dân bằng nhiều hình thức. Tích cực phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là hệ thống MTTQ và các đoàn thể, để giúp cơ quan quản lý nhà nước công khai quy hoạch, giám sát, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị trong những tháng cuối năm 2022, UBND huyện Tịnh Biên sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch đô thị những vị trí chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất và thực trạng phát triển đô thị Tịnh Biên hướng đến thành lập thị xã.

Bên cạnh, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ thi công, như: Phù điêu đua bò ở ngã 3 thị trấn Nhà Bàng; công trình nâng cấp Hương lộ 9, đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến ranh xã An Phú và thị trấn Tịnh Biên; nâng cấp, mở rộng Hương lộ 5; nâng cấp đường Nguyễn Thị Định (thị trấn Nhà Bàng)…

“Huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực và tranh thủ nguồn vốn thực hiện dự án cải tạo cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển thương mại khu vực biên giới Tịnh Biên, nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn của đô thị loại IV, phát triển thành thị xã và thành lập 7 phường thuộc TX. Tịnh Biên.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xã hội hóa các công trình chỉnh trang đô thị, từng bước hình thành thói quen xây dựng nếp sống văn minh đô thị trọng cộng đồng” - Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng cho biết.

THANH TIẾN