Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại như gặp gỡ hội đàm, giao lưu hữu nghị, gửi thư và thông tin qua đường dây nóng để kịp thời trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới được xử lý nhanh chóng, không để phức tạp thêm tình hình hoặc hình thành điểm nóng trên khu vực biên giới.
Ngoài ra, hai bên còn triển khai hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, thăm xã giao, giao lưu văn hóa, thể thao; tặng quà, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân nhân các dịp lễ, tết cổ truyền. Các hoạt động tuần tra chung cũng được duy trì đều đặn nhằm tăng cường thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên tuyến biên giới; thực hiện nghiêm các hiệp ước, hiệp định và nghị định thư phân giới, cắm mốc mà hai nước đã ký kết vào năm 2019.
.JPG)
Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra bảo vệ đoạn biên giới trên sông Hậu...
Thượng tá Trần Viết Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chia sẻ: “Do đặc thù đường biên giới nằm giữa dòng sông, chính quyền hai nước đã thống nhất cắm mốc đôi ven hai bên bờ. Trước đây, người dân quen qua lại theo tập quán truyền thống, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và khó khăn cho công tác kiểm soát. Nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đúng quy định, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng phía bạn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ đường biên, giữ gìn nguyên trạng lòng sông”.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không đánh bắt, nuôi trồng trái phép hoặc khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến luồng chảy; không được tự ý neo đậu phương tiện hay vận chuyển hàng hóa vi phạm đường biên. Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia để nắm tình hình dân cư và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế biên giới trên sông.
Trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, hai bên đã thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả như chia sẻ thông tin về hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm, đồng thời xây dựng kế hoạch nghiệp vụ và cùng xác lập chuyên án. Năm 2024, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với các lực lượng trong và ngoài tỉnh nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, cùng chính quyền và lực lượng phía bạn phát hiện, xử lý 81 vụ, với 152 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy chế biên giới, vận chuyển trái phép tiền tệ, buôn lậu và gian lận thương mại. Tang vật thu giữ gồm 32,2454g ma túy các loại và nhiều hàng hóa cấm. Đặc biệt, trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm năm 2024, đơn vị đã thu giữ thành công 22,090kg ma túy tổng hợp các loại, một thành tích nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới.
Thượng tá Trần Viết Đức cho biết, thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và hành khách qua lại thực hiện nghiêm các hiệp ước, hiệp định về quy chế khu vực biên giới. Đồng thời tăng cường phối hợp nắm, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự hai bên; cùng nhau xử lý kịp thời âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, ngăn chặn tuyên truyền chia rẽ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. “Trong xử lý các vụ vi phạm quy chế biên giới, chúng tôi thống nhất với phía bạn sử dụng biện pháp giáo dục, thuyết phục là chính, tuyệt đối không sử dụng vũ lực”, Thượng tá Trần Viết Đức khẳng định.
Bài và ảnh: BẢO THY