Tình nguyện mùa đông

07/01/2021 - 04:16

 - “Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân Tình nguyện năm 2021” là chương trình đầy ý nghĩa được tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong cả nước. Hoạt động này không chỉ giúp phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tính xung phong của tuổi trẻ mà còn mong muốn chung tay chăm lo, cùng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều hoạt động vì cộng đồng được thực hiện, hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân Tình nguyện năm 2021”

Năm 2020, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân Tình nguyện năm 2021” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tiếp tục được triển khai từ cuối tháng 10-2020 đến tháng 2-2021. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng các chương trình công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hoạt động này còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần “Tương thân, tương ái” của cán bộ hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh, thiếu niên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội…

Cụ thể, các nội dung của chương trình được thiết kế gắn với tình hình thực tiễn, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, bao gồm: chương trình “Đông ấm cho em”; chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông”; chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”; chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; thực hiện Cuộc vận động “10 ngàn bước chân mỗi ngày”. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động Xuân Tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên (An Giang) Nguyễn Duy Phương, cùng với phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, ĐVTN trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tịnh Biên phối hợp Công ty DEK TECHNOLOGIES VIỆT NAM tổ chức chương trình “An Giang yêu thương”, trao tặng 225 phần quà, gồm: tập viết, dụng cụ học tập và 35 suất học bổng cho học sinh khó khăn xã An Cư, kinh phí thực hiện 40 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức khánh thành, bàn giao 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi tại Trường Tiểu học “A” An Cư (xã An Cư), trị giá trên 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN huyện phối hợp Ủy ban Hội LHTN xã Văn Giáo cùng Chi hội Hữu nghị bác sĩ Tâm Việt thuộc Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia - TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 704 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Văn Giáo. Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức phát quà cho 150 hộ nghèo, tổng giá trị các phần quà và thuốc đã cấp phát là trên 105 triệu đồng.

Ủy ban Hội LHTN huyện phối hợp nhóm tình nguyện Doreamon Group TP. Long Xuyên, Ủy ban Hội LHTN xã Vĩnh Trung tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19” trao tặng 203 phần quà cho các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, mỗi phần trị giá 200.000 đồng tại chùa Thơm Mít (xã Vĩnh Trung).

“Hầu như ở các xã, thị trấn đều tổ chức nhiều đợt ra quân tháo gỡ, tẩy xóa, thu dọn các quảng cáo trên tường, trên cột, trụ mắc dây truyền tải điện, cột và mặt biển báo giao thông, trụ điện, trên cây xanh tuyến đường, cổng chào... Đây là một trong những hoạt động được ĐVTN của huyện hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân Tình nguyện năm 2021”- anh Phương thông tin. 

ÁNH NGUYÊN