Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động hướng về vùng đồng bào Khmer. Các chương trình không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điểm nhấn nổi bật là chương trình Tết quân - dân gắn với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, được duy trì nhiều năm qua. Năm 2026, chương trình tổ chức tại xã Hòn Đất, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân đạo và Nhân dân tham gia.
Từ chương trình, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai đồng bộ. Nổi bật là hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm nông dân, vượt chỉ tiêu đề ra, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Cùng với đó là 8 cầu giao thông nông thôn được triển khai, trong đó 1 cầu đã khởi công, 7 cầu đang thi công. Những công trình tuy không lớn về quy mô nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, thuận tiện đi lại, phát triển sản xuất.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Thị Loan, ngụ ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà. Chị Loan chia sẻ: “Được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tôi mừng lắm, nhất là trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây”. Những lời nói giản dị là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chương trình hướng về cơ sở.
.JPG)
Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Lộc tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên. Ảnh: THU OANH
Tại các xã Thạnh Lộc, Bình An, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, công tác xây dựng thế trận lòng dân được triển khai bài bản, hiệu quả. Ban chỉ huy quân sự các xã chủ động tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với công tác dân vận; đồng thời chú trọng công tác tuyển quân, tạo điều kiện để con em đồng bào Khmer tham gia nghĩa vụ quân sự. Thanh niên Danh Thuy, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc chia sẻ: “Ý thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, tôi đăng ký tình nguyện nhập ngũ, thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự”. Những tấm gương như Danh Thuy góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong thanh niên vùng đồng bào Khmer.
Trung tá Trần Hoàng Bửu - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An cho biết, đồng bào Khmer chiếm hơn 25% dân số xã. Năm 2026, hơn 33% thanh niên nhập ngũ của xã là đồng bào Khmer. Đồng thời, có 7 học sinh đồng bào Khmer đăng ký tuyển sinh vào các trường quân đội, chiếm gần 44%. Những con số này cho thấy sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của đồng bào thiểu số đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Danh Kiệt, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Bình An chia sẻ: “Là con em đồng bào Khmer, tôi tự nguyện nhập ngũ để góp sức bảo vệ Tổ quốc”. Tinh thần ấy đang lan tỏa, trở thành động lực để nhiều thanh niên noi theo.
Một thuận lợi đáng ghi nhận tại xã Bình An là lực lượng dân quân tự vệ, ấp đội trưởng có tỷ lệ đồng bào Khmer khá cao. Nhờ am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lực lượng này trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với Nhân dân, giúp các chủ trương, chính sách được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Theo Trung tá Trần Hoàng Bửu, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm, chúc mừng các chùa Nam tông Khmer, gia đình chính sách; giao lưu, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ là người Khmer. Qua đó, không chỉ chăm lo đời sống tinh thần mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào Khmer từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Quan trọng hơn, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang ngày càng được vun đắp. Từ những kết quả đạt được, thế trận lòng dân ở vùng đồng bào Khmer tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.
THU OANH