Tổ chức hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại huyện An Phú

09/09/2022 - 11:18

 - Sáng 9/9, tại huyện An Phú (tỉnh An Giang), Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh… cùng tham dự.

Đại tá Lê Hoàng Giữ trao quyết định bàn giao nhà cho bà Thuyền

Trao quà cho các nhóm đối tượng

Đoàn công tác đã tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Nguyễn Thị Thuyền (ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội), gia đình người có công với cách mạng. Căn nhà có diện tích 33m2, mái tol, khung bê-tông, cốt thép, nền lót gạch, với tổng kinh phí xây dựng 115 triệu đồng. Trong đó, Cục Chính trị Quân khu 9 hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Đồng thời, trao tặng nhiều phần quà, học bổng, tổng trị giá 140 triệu đồng, gồm: Trao kinh phí hỗ trợ mô hình sinh kế và quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; học bổng dành cho nữ sinh trung học cơ sở vượt khó học giỏi, trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19; 100 suất quà cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú nhân dịp Tết Trung thu.

Hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thể hiện tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 với người có công, đối tượng phụ nữ và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới.

GIA KHÁNH