Tổ chức “Tiết học biên cương” ở vùng biên giới Tri Tôn

17/03/2024 - 15:56

 - Ngày 17/3, tại cột mốc giới 281, tiếp giáp xã Seom (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia), Chi đoàn Đồn Biên phòng Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phối hợp Xã đoàn và Trường THCS Lạc Quới tổ chức hoạt động trải nghiệm “Tiết học biên cương”.

Trải nghiệm và chào cờ tại cột mốc biên giới

Tham gia hoạt động, các học sinh và đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc chủ quyền quốc gia và được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới giới thiệu, chia sẻ về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; quá trình phân giới, cắm mốc quốc giới giữa Việt Nam - Campuchia; lịch sử hình thành các cột mốc tại xã biên giới Lạc Quới.

Thông qua những nội dung tiết học thực tế, giúp các học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, xác định được trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

N.C