Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

06/04/2022 - 05:09

 - Các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang được yêu cầu phải tổ chức trang trọng, đúng quy định của Đảng và nhà nước, ý nghĩa chính trị sâu sắc, có nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH)…

An Giang là vùng đất có truyền thống lâu đời 

Khơi dậy niềm tự hào

An Giang được biết đến là vùng đất truyền thống lâu đời, gắn với thời kỳ khai hoang mở cõi, thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tên gọi An Giang tồn tại qua nhiều thời kỳ lịch sử, là một trong 6 tỉnh miền Nam xưa (Nam Kỳ lục tỉnh) còn giữ đến bây giờ.

Việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động - sản xuất, công tác và học tập, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Đồng thời, ghi nhận và khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua; thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh là dịp để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của vùng đất An Giang nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến An Giang tìm hiểu đầu tư, phát triển để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh trong tình hình mới.

Ngoài yêu cầu tổ chức trang trọng, thiết thực, các hoạt động, sự kiện được yêu cầu phải đa dạng, phong phú, kết nối chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tích cực, hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, đảm bảo phục vụ đông đảo nhân dân.

Nhiều điểm nhấn quan trọng

Để tạo không khí phấn khởi thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, công tác tuyên truyền được yêu cầu đẩy mạnh. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là giới trẻ trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, quê hương An Giang, tinh thần yêu nước, biết quý trọng độc lập, tự do, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước cũng như những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân An Giang đạt được.

Thông qua tuyên truyền, nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực KTXH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua. Trong đó, chú trọng việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội trên quê hương An Giang. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang nhằm tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển KTXH.

Trong chuỗi các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, có 9 hoạt động quan trọng, tiêu biểu, tạo điểm nhấn do ban tổ chức cấp tỉnh chủ trì tổ chức. Dự kiến ngay trong quý II/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học, chủ đề “An Giang 190 năm hình thành và phát triển”; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh phối hợp UBND TP. Châu Đốc tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022 tại TP. Châu Đốc; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 21 (kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn). Trước đó, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc, nối TP. Châu Đốc với TX. Tân Châu.

Quý III/2022, sẽ diễn ra lễ công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần IX/2022; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022; Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch (triển lãm chuyên đề hình ảnh và hiện vật “An Giang 190 năm hình thành và phát triển”, tổ chức sự kiện Ngày hội du lịch “An Giang - sắc màu vùng biên” và các hoạt động thể dục - thể thao.

Dự kiến, đầu tháng 11/2022 sẽ diễn ra lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang với nhiều hoạt động quan trọng, như: Dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ; lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Long) và lễ dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên); thăm, tặng quà gia đình chính sách; chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Cùng với các hoạt động, sự kiện tạo điểm nhấn cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các công trình, phần việc thi đua đều khắp trong tỉnh sẽ tạo động lực thúc đẩy KTXH tỉnh An Giang ngày càng phát triển.


NGÔ CHUẨN