Tòa án 3 tỉnh An Giang, Takeo và Kandal trao đổi kinh nghiệm xét xử

20/12/2023 - 18:09

 - Chiều 20/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xét xử giữa Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang (Việt Nam) và Tòa án Sơ thẩm 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Camphuchia) năm 2023.

Đại biểu Tòa án 3 tỉnh An Giang, Takeo và Kandal dự hội nghị

Chánh án Tòa án 3 tỉnh ký ghi nhớ nội dung hội nghị

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình tặng hoa cho bà Pich Mareine, Chánh án Tòa Sơ thẩm tỉnh Takeo và ngài Choeu Sok, Chánh án Tòa Sơ thẩm Kandal

Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm xét xử, tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặt biệt là tội phạm về ma túy và buôn bán người qua biên giới giữa ngành tòa án tỉnh An Giang và Takeo, Kandal. Trong đó, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới (ma túy, buôn bán người, buôn lậu, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép…).

Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất chương trình hợp tác năm 2024 (Hội nghị Tòa án 3 tỉnh An Giang, Takeo và Kandal năm 2024 tổ chức tại Tòa án Sơ thẩm tỉnh Kandal và đề xuất nội dung hợp tác cụ thể cho lần Hội nghị tiếp theo, nhằm thực hiện Thông cáo chung Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam.

Ngành tòa án tỉnh An Giang và Takeo, Kandal trao quà lưu niệm

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa ngành tòa án 3 tỉnh An Giang và Takeo, Kandal đã khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, bền vững, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc, chủ động hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử và từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp 3 tỉnh tiếp cận công lý, đóng góp tích cực vào sự ổn định trật tự an toàn vùng biên giới, phát triển kinh tế, để 2 tỉnh Takeo,  Kandal và tỉnh An Giang ngày càng phồn vinh...

KHÁNH HƯNG