Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đồng chủ trì.
.jpg)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục nhiều biến động, xung đột địa chính trị gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 1.565,4 ngàn tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ; vốn FDI đăng ký đạt hơn 34,65 tỷ USD, tăng 61%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,8% - mức cao nhất trong 7 năm; khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục cao với hơn 151.000 doanh nghiệp, phản ánh những khó khăn của khu vực sản xuất, kinh doanh.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh vừa phải ứng phó với nhiều biến động từ bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra hàng loạt thách thức cần tập trung tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.
Theo Tổng Bí thư, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,2%, song vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; có tới 25 trong số 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn kịch bản, trong đó cả hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều chưa đạt yêu cầu. Điều đó đồng nghĩa 6 tháng cuối năm, các địa phương phải đạt mức tăng trưởng trên 11 - 12%, tạo áp lực rất lớn đối với công tác điều hành.
.jpg)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Một trong những điểm nghẽn lớn được Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Theo Tổng Bí thư, hiện vẫn còn nhiều bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 5%, trong khi lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10%. “Chúng ta luôn nói thiếu vốn, nhưng khi có tiền rồi lại không tiêu được. Nếu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ đóng góp thêm khoảng 2% tăng trưởng GDP; một đồng vốn nhà nước có thể kích thích khoảng 10 đồng vốn xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Chính phủ rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn từ những nơi chậm giải ngân sang những địa phương, dự án có khả năng thực hiện tốt hơn; đồng thời khẳng định việc cắt vốn không đồng nghĩa với cắt nhiệm vụ, các địa phương vẫn phải hoàn thành mục tiêu phát triển và chịu trách nhiệm nếu để ảnh hưởng tiến độ chung.
Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực quản trị, Tổng Bí thư khẳng định: “Năng lực tổ chức thực hiện là thước đo năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng”. Theo Tổng Bí thư, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định, vì vậy toàn hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ tư duy xây dựng chủ trương sang tư duy tổ chức thực hiện hiệu quả; tuyệt đối không để tình trạng nêu khó khăn nhưng không đưa ra giải pháp hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên đối với những việc thuộc thẩm quyền.
Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác thống kê, phân tích kinh tế, bảo đảm các số liệu phản ánh đúng bản chất của nền kinh tế và đời sống người dân. Dẫn chứng về mức nhập siêu hơn 16 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, Tổng Bí thư cho rằng cần phân tích kỹ để đánh giá đúng bản chất, bởi nếu nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất thì đó là tín hiệu tích cực chứ không phải điều đáng lo ngại.
.jpg)
Sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, khu công nghiệp Thạnh Lộc.
Tổng Bí thư chỉ rõ yêu cầu khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc. Hiện còn khoảng 3,2 triệu tỷ đồng đang “nằm” tại các dự án chưa được triển khai. Nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn này sẽ tạo thêm dư địa rất lớn cho tăng trưởng. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cần thay đổi tư duy điều hành, khắc phục tâm lý quá thận trọng trong cấp tín dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia, tiếp cận nguồn vốn phát triển.
Về công tác xây dựng thể chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi ích nhóm, tiêu cực trong xây dựng định mức, quy hoạch và chính sách. Dẫn trường hợp xuất khẩu sầu riêng gặp khó khăn, Tổng Bí thư cho rằng nhiều rào cản không chỉ đến từ thị trường quốc tế mà còn xuất phát từ những bất cập, tiêu cực trong khâu quản lý. "Đó là một tội ác đối với người dân và đất nước", Tổng Bí thư nói.
Khẳng định Đảng luôn khuyến khích đổi mới, sáng tạo, Tổng Bí thư nêu rõ: “Chưa có một cán bộ nào vì dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung của dân, của nước mà bị xử lý kỷ luật. Những trường hợp bị xử lý đều liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm hoặc cố tình cản trở sự phát triển. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục triệt để tình trạng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm”.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH