TP. Châu Đốc tạo khí thế mới trong xây dựng Đảng

30/08/2023 - 06:40

 - Thời gian qua, phong trào thi đua “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng ở TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang). Phong trào thi đua góp phần ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ký kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Chăm lo “gốc rễ” của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Người chỉ rõ, tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng.

Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. “Các chi bộ mạnh thì Đảng mạnh, các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh”. Người khẳng định: “Trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc của chi bộ phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi, cũng như lúc gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên”.

Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm gần đây, Đảng bộ TP. Châu Đốc đạt nhiều kết quả tích cực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm cho thấy, tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao.

Riêng năm 2022, Đảng bộ có 69/69 tập thể, 3.947/4.373 đảng viên hoàn thành kiểm điểm tự phê bình, phê bình; 100% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; gần 96% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, gần 21% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, đầu năm 2023, Đảng bộ TP. Châu Đốc phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện. Ngay sau lễ phát động, các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi

Để phong trào “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc chỉ đạo ban thường vụ đảng ủy xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua, với nội dung, địa bàn cụ thể. Phong trào được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố, tác động đến từng đảng viên, “Kết quả của cá nhân là thành quả của tổ chức”, theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, vững chắc”, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận cao của các cấp ủy Đảng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình từng tổ chức Đảng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; gắn với công tác khen thưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Châu Phú A Huỳnh Bửu Toàn cho biết: “Đến nay, phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được 100% tổ chức cơ sở Đảng cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, tổ chức sinh hoạt chi bộ nền nếp, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tập thể bàn bạc dân chủ, thống nhất trước khi quyết định vấn đề liên quan đến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng viên chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, không vi phạm pháp luật và những điều đảng viên không được làm…”.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Châu Đốc Nguyễn Thị Tố Huyền cho rằng: “Việc triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” bước đầu tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ thành phố, phát huy nhiều cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân.

Thông qua các buổi họp đảng ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, giao ban chuyên môn hàng tháng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vướng mắc, tồn tại; tiếp tục thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”.

Phong trào thi đua “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” kỳ vọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước.

THU THẢO