TP. Châu Đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022

09/12/2022 - 14:33

 - Ngày 9/12, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khóa XII) mở rộng kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); công tác xây dựng Đảng, dân vận; thu, chi ngân sách; thực hiện đầu tư xây dựng; kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo; công tác đào tạo, giải quyết việc làm; công tác xóa nghèo… năm 2022. Đồng thời, thảo luận, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo của Thành ủy, điều hành của UBND thành phố và sự quyết liệt của các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, kết quả, thành phố thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu KTXH. Trong đó, lượt khách tham quan 4.035.000 lượt khách, đạt 100,88% chỉ tiêu; thu ngân sách địa phương đạt 168,41% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 141,67% chỉ tiêu… An sinh xã hội thực hiện tốt; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đảng bộ thành phố chú trọng và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, TP. Châu Đốc tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển KTXH”. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy thế mạnh về lợi thế, tiềm năng, vị trí địa lý. Xác định cải cách hành chính, phát triển du lịch thông minh là khâu đột phá phát triển KTXH. Tập trung, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại, du lịch; kết hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư; tăng cường chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân làm cơ sở vững chắc đẩy nhanh tiến trình xây dựng TP. Châu Đốc trở thành đô thị văn minh, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

THU THẢO