TP. Châu Đốc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” điểm

17/08/2022 - 00:00

 - Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dưng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) TP. Châu Đốc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” điểm năm 2022 tại xã Vĩnh Châu. Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an An Giang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đến dự.

Xã Vĩnh Châu có 3 ấp, với 1.553 hộ, 6.380 nhân khẩu, đa số người dân sống bằng nghề nông, chăn nuôi, mua bán nhỏ lẻ và làm thuê. Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Vĩnh Châu, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" ở địa phương là một điểm sáng của thành phố.

Địa phương đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội... Lồng ghép hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự.

Chất lượng các phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” như: Mô hình “ Cổng rào an ninh trật tự”, “Tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy” rừng tràm thuộc ấp Mỹ Phú; mô hình “An ninh trật tự - An sinh xã hội” và “Toàn dân bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19” ngày càng nâng lên.

6 tháng đầu năm 2022, Công an xã Vĩnh Châu đã tiếp nhận 7 tin báo có giá trị về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, Công an xã Vĩnh Châu và các ngành, đoàn thể xã đã ký kết giao ước thi đua đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 – 2023; Công an An Giang đã khen thưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

P.V