TP. Long Xuyên chuẩn bị tốt công tác bầu cử

06/05/2021 - 05:57

 - Hiện nay, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP. Long Xuyên (An Giang) được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và đúng quy định pháp luật. Là địa bàn trung tâm của tỉnh, nên các khâu chuẩn bị đều phải thực hiện tốt, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử ở TP. Long Xuyên

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Bùi Văn Tặng, thành phố đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 35 đại biểu. Đồng thời, các địa phương đã rà soát, lập danh sách 221.667 cử tri để niêm yết tại 245 điểm thuộc khu vực bỏ phiếu theo quy định. Sau khi UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt các khu vực bỏ phiếu, UBND 13 phường, xã ban hành quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.

Kết quả, toàn thành phố thành lập 165 tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu) với 3.108 thành viên tham gia. Bình quân mỗi tổ bầu cử có từ 16-21 thành viên, các thành viên đa số có kinh nghiệm trong công tác bầu cử, thư ký sử dụng thành thạo tin học. Các địa phương hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và tiếp tục rà soát đảm bảo việc niêm yết danh sách, với 221.667 cử tri, trong đó có 7.556 cử tri đi làm ăn xa, 1.644 cử tri đủ 18 tuổi, được niêm yết tại 245 điểm thuộc khu vực bỏ phiếu.

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và phường, xã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 53 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 60 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 439 người (trong đó, người ứng cử các phường, xã khác ngoài địa phương 125 người) ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc lấy ý kiến được tổ chức tại 94/96 khóm, ấp có người ứng cử, với 6.030 người tham dự (trong tổng số 7.640 cử tri được mời). Qua đó, có 79 ý kiến phát biểu, nội dung góp ý đều thống nhất và tín nhiệm cao đối với đại đa số các vị ứng cử viên.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, Phòng Nội vụ hướng dẫn nội dung thẻ cử tri, phân công cán bộ hỗ trợ kỹ thuật in thẻ cho 13/13 phường, xã tiến hành in thẻ theo mẫu quy định, tiến độ đạt quy định đề ra. Ủy ban bầu cử (UBBC) 2 cấp hoàn thành biên tập tiểu sử tóm tắt; niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiểu ban cơ sở vật chất tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn về việc in biểu mẫu, tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Đồng thời, hướng dẫn UBBC các phường, xã lập dự toán kinh phí để kịp thời phục vụ công tác bầu cử.

Một công tác trọng điểm được địa phương thực hiện tốt là công tác tuyên truyền. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hệ thống truyền thanh thành phố và phường, xã thường xuyên cập nhật tin tức 2 lần/ngày và mở chuyên mục đặc biệt về bầu cử (với tần suất 6 ngày/tuần). Kết quả, từ tháng 1 đến tháng 4, thực hiện tuyên truyền 142 tin, 14 bài, 16 phóng sự, 9 phóng sự hình và 3 tình huống pháp luật.

Về cổ động trực quan, đã thực hiện 10 băng-rôn; 112 pa-nô khẩu hiệu trên các tuyến đường chính nội ô thành phố. Ngoài ra, vận động xã hội hóa thực hiện mới 10 pa-nô hộp đèn, thay đổi nội dung 69 pa-nô cố định và 20 pa nô lưu động. Tiểu ban tuyên truyền tổ chức hội nghị tuyên truyền về bầu cử cho hơn 200 đồng chí là Bí thư hoặc Phó Bí thư, cán bộ tuyên giáo, lãnh đạo các đoàn thể - chính trị xã hội thành phố, các đồng chí là Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, xã… về công tác bầu cử; hưởng ứng phát động cán bộ công chức, viên chức thành phố và phường, xã tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”; tổ chức diễu hành xe tuyên truyền, cổ động chào mừng cuộc bầu cử...

Sự tích cực, chủ động của UBBC thành phố trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn được các sở, ban, ngành và UBBC tỉnh đánh giá cao. Tuy nhiên, càng cận kề ngày bầu cử, công tác chuẩn bị càng phải được thực hiện ở mức cao nhất. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đề nghị: “UBBC thành phố tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri; niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu; tổ chức cho các cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử, vận động bầu cử theo kế hoạch; tích cực xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với ứng cử viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử… góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử”.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây khẳng định: “Trong tháng 5, TP. Long Xuyên sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử với nội dung và nhiều hình thức phù hợp; tăng tần suất ở mức cao nhất trong thời gian 15 ngày trước ngày bầu cử (từ ngày 8-5 đến 22-5) và ngày bầu cử 23-5. UBBC thành phố lãnh, chỉ đạo công tác bầu cử cùng với quyết tâm chính trị cao, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã dốc toàn lực triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đúng quy định pháp luật và tiến độ kế hoạch đề ra”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH