TP. Long Xuyên chuẩn bị tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2022

27/12/2021 - 06:49

 - Trên cơ sở chuẩn bị thực lực nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và khả năng của các phường, xã, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đánh giá công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của thành phố sẽ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Nâng cao ý thức về thi hành nghĩa vụ quân sự

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Năm 2021, thành phố tổ chức đăng ký NVQS được 1.442 công dân, đưa tổng số đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ toàn thành phố được 8.388 công dân. Nhìn chung, việc đăng ký quản lý công dân của khóm, ấp ngày càng chặt chẽ đi vào nền nếp, nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn gặp khó khăn. Tại TP. Long Xuyên, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nếp sống đua đòi hưởng thụ tác động trực tiếp đến công dân. Gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 dẫn đến nảy sinh tư tưởng ngại khó khăn khi thi hành NVQS; đời sống một bộ phận gia đình công dân khó khăn, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động công dân nhập ngũ. Phổ biến nhất là tình trạng công dân trong độ tuổi thi hành NVQS vắng mặt ở địa phương. Do hoàn cảnh đời sống, họ phải đi làm ăn xa. Vì vậy, công tác đăng ký, quản lý, công tác gọi khám sức khỏe ở phường, xã bị vướng mắc.

Thời gian qua, thường trực Hội đồng NVQS thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng NVQS phường, xã tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Luật NVQS; tổ chức đăng ký, nắm chắc thực lực nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; xét duyệt chính trị, chính sách, khám sức khỏe, bình nghị công khai dân chủ, khách quan; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, chốt hồ sơ trên tinh thần đoàn kết nhất trí giữa địa phương và đơn vị nhận quân. Luôn theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng công dân và gia đình; tập trung tuyên truyền Luật NVQS, chính sách hậu phương quân đội, về trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Điều thuận lợi là tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, các mặt văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh thường xuyên được củng cố, giữ vững và ổn định. Chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội… cũng được quan tâm thực hiện. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, trình độ dân trí được nâng lên. Ý thức và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước nói chung, thực hiện Luật NVQS, Luật Công an nhân dân nói riêng ngày càng cao. Đây là những “đòn bẩy” giúp công tác chuẩn bị thực lực gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 trên địa bàn TP. Long Xuyên gặp nhiều thuận lợi.

Chuẩn bị cho ngày hội tòng quân

Công dân lên đường nhập ngũ phải bảo đảm về tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định, mới đáp ứng yêu cầu, góp phần thắng lợi chung nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, địa phương đưa ra xét duyệt chính trị, chính sách 8.388 công dân nam. Qua xét duyệt, có 6.420 công dân nam được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ (chiếm 76,53%); 1.888 công dân đủ điều kiện gọi khám (trong đó, 323 công dân rời khỏi địa phương, nhưng hộ khẩu thường trú vẫn còn); 79 công dân làm đơn tình nguyện thi hành NVQS.

Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp các đơn vị y tế thành phố tổ chức khám sức khỏe cho 1.051 công dân. Kết quả, 339 công dân đủ điều kiện (đạt 32,25%). Về trình độ học vấn, tốt nghiệp THPT có 92 công dân (đạt 27,13% so với đủ điều kiện); lớp 12 có 15 công dân (đạt 4,42%); lớp 11, 10 có 10 công dân (đạt 2,94%); lớp 9 có 189 công dân (đạt 55,75%). Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, có 32 công dân (đạt 9,43%).

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Châu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên, để tổ chức lễ giao nhận quân đúng thời gian quy định (ngày 16-2-2022), đạt 100% chỉ tiêu được giao, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp nắm chắc số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật hàng ngày về tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS, UBND cùng cấp và cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố; thông báo để các đơn vị nhận quân biết, cùng theo dõi. Chuẩn bị nguồn dự phòng sẵn sàng thay thế khi cần thiết, bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ; đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng này. Phối hợp với gia đình kêu gọi công dân chuẩn bị nhập ngũ trở về địa phương trước thời gian giao quân 14 ngày để theo dõi, giám sát sức khỏe theo quy định.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH