TP. Long Xuyên đảm bảo an toàn về đêm

07/04/2022 - 07:06

 - “Ngoài làm nhiệm vụ ban đêm, các công nhân sẽ là "cánh tay nối dài" khi cung cấp thông tin, phối hợp lực lượng chức năng kịp thời trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Hy vọng, với quyết tâm vào cuộc của lực lượng chức năng trong thực hiện mô hình, công tác phòng, chống tội phạm ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ngày càng hiệu quả hơn”- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.

Tặng quà và tiền mặt cho các cá nhân tham gia mô hình

Thời gian qua, dù tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo ổn định, nhưng vẫn còn xảy ra tội phạm trộm cắp (trộm xe gắn máy, trộm đột nhập vào ban đêm) với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thời điểm trời tối, vắng người để hoạt động. Ngoài ra, thời điểm này còn nhiều vi phạm pháp luật khác có chiều hướng diễn biến phức tạp, như: Đua xe, điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô gây mất ANTT và an toàn giao thông, cướp giật, đánh nhau có hung khí, âm thanh gây ồn quá mức…

Để tăng cường hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật về đêm, Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang ra mắt mô hình “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đêm” và ký kết quy chế phối hợp.

Với mục đích giữ gìn, đảm bảo tốt ANTT địa phương và an toàn cho người dân hoạt động, sinh sống vào ban đêm, 2 đơn vị sẽ trao đổi thông tin, tình hình liên quan, hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong đêm thông qua ca đêm của công nhân công ty, cùng lực lượng “Hiệp sĩ đường phố”.

Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định địa phương; tuyên truyền hành vi, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… Phối hợp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nắm tình hình có liên quan đến ANTT; nắm, xử lý các vụ việc xảy ra trong đêm, nhằm tăng cường đoàn kết chặt chẽ, thống nhất, có hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa lực lượng công an với công nhân công ty, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Đặng Anh Dũng thông tin: “Nhiều năm qua, lực lượng công nhân tại đơn vị phát hiện nghi vấn, kịp thời báo nhanh cho lãnh đạo công ty thông tin đến công an, phối hợp xử lý tình huống trong lúc thực hiện nhiệm vụ, như: Tham gia bắt kẻ trộm, trao trả tài sản cho bị hại; hay trong quá trình thu gom rác, công nhân phát hiện trong túi rác có vũ khí… Từ đó, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn. Đồng thời, thông qua công tác phối hợp, lực lượng công nhân của đơn vị sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hơn nữa trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm”.

Để mô hình mang lại kết quả tích cực, bà Đặng Thị Hoa Rây mong rằng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng công nhân tham gia tập huấn, huấn luyện thêm nghiệp vụ, kỹ năng để báo tin và phối hợp với lực lượng công an nhịp nhàng, hiệu quả nhất. Riêng Công an thành phố cần sắp xếp thời gian thích hợp để tổ chức tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền cách thức để thành viên tham gia mô hình có cách phòng vệ hiệu quả; tiếp nhận tin báo phải xử lý kịp thời, nhanh nhất. Đối với MTTQ, đoàn thể và phường, xã, cần tích cực hơn nữa trong tuyên truyền để mọi người biết, cùng ủng hộ chủ trương, tham gia công tác tự phòng, tự quản…

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an An Giang đánh giá cao hiệu quả, hoạt động của mô hình và nhấn mạnh: “Lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên cần phải theo dõi, đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết; cùng điều chỉnh mô hình phù hợp, phát huy được sức mạnh của lực lượng công an, những người tham gia mô hình, quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có liên quan hỗ trợ Công an TP. Long Xuyên theo dõi chặt chẽ trong quá trình thực hiện để trở thành mô hình tiêu biểu và nhân rộng ra các địa phương khác”.

NGUYỄN HƯNG