TP. Long Xuyên khánh thành nhiều công trình trong những ngày đầu năm mới

21/01/2020 - 14:27

 - Sáng 21-1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên và phường Mỹ Thới tổ chức lễ khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết khóm An Thới.

Bàn giao nhà và tặng quà 38 hộ dân Khu dân cư Đại đoàn kết khóm An Thới

UBND TP. Long Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Khu dân cư Đại đoàn kết  khóm An Thới

Cắt băng khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết khóm An Thới

Khu dân cư có tổng diện tích 5.000m2, bố trí  42 hộ vào ở (diện tích 40-45m2, trị giá 60 triệu đồng/căn). Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng; kinh phí từ quỹ “Vì người nghèo” TP. Long Xuyên 400 triệu đồng...

Ngoài ra, kinh phí xây dựng hạ tầng, san lấp mặt bằng khu dân cư gần 2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP. Long Xuyên; điện và nước sinh hoạt, do Xí nghiệp Cấp nước Long Xuyên và Điện lực Long Xuyên hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái trao quà các hộ được nhận nhà tại Khu dân cư Đại đoàn kết 4 khóm Hòa Thạnh

Bàn giao nhà cho 10 hộ dân Khu dân cư Đại đoàn kết 4 khóm Hòa Thạnh

Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết 4 khóm Hòa Thạnh

Cùng ngày, phường Mỹ Thạnh cũng tổ chức lễ khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết 4 – khóm Hòa Thạnh. Tổng diện tích khu đất trên 1.000m2, bố trí 10 hộ dân vào ở. Diện tích mỗi căn nhà 32m2, chi phí xây dựng 50 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 40 triệu đồng/căn.

Trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng cầu đường nông thôn

Khánh thành đường cặp rạch Ngã Cái

Tại phường Bình Khánh, đường cặp rạch Ngã Cái (khóm Bình Khánh 4) cũng được khánh thành sau gần 1 tháng thi công. Đường dài 1.285m, chiều rộng lòng đường 3m, có tổng kinh phí thi công gần 700 triệu đồng, chưa kể chi phí hiến đất của người dân.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH