TP. Long Xuyên: Nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận

12/01/2024 - 17:43

 - Chiều 12/1, UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 8, để tổng kết công tác mặt trận năm 2023, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Trao Giấy khen UBND và UBMTTQVN TP. Long Xuyên cho các tập thể, cá nhân

Năm 2024, UBMTTQVN TP. Long Xuyên sẽ tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên; Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh trên người; vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục triển khai 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả tại địa bàn dân cư, như:  “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”...; duy trì tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,  bài trừ các hủ tục lạc hậu...

Năm 2023, hệ thống UBMTTQVN trên địa bàn TP. Long Xuyên và các tổ chức thành viên, cùng các nhà hảo tâm đã phát 5.982 phần quà và 6.700kg gạo cho hộ nghèo hộ cận nghèo (mỗi phần trị giá 134.000 - 300.000 đồng), với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Kiện toàn UBMTTQVN TP. Long Xuyên khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Tại hội nghị, UBMTTQVN TP. Long Xuyên đã thông qua tờ trình về việc kiện toàn UBMTTQVN thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Cụ thể, thôi tham gia Ủy viên UBMTTQVN TP. Long Xuyên đối với 9 ông, bà đã chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ. Đồng thời, cử bổ sung, thay thế 8 ông, bà đang công tác các vị trí liên quan.

Dịp này, có 29 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen UBMTTQVN tỉnh An Giang; Giấy khen UBND, UBMTTQVN Long Xuyên.

NGUYỄN HƯNG