Trả giá vì hung hăng

01/08/2022 - 08:03

 - Xảy ra va chạm khi chơi bóng đá, nhóm bạn của Huỳnh Kim Phát (sinh năm 2003, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) bị nhóm của Nguyễn Ngọc Tân Vương (sinh năm 2002, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đuổi đánh. Sau đó, nhóm Phát trả thù bằng cách mang hung khí kéo nhau đến nhà cha ruột của Tân Vương là Nguyễn Ngọc An để đánh nhau. Sau cuộc hỗn chiến là những đau thương, mất mát và tù tội.

Rủ đi đánh nhau

Ngày 1/12/2021, đội bóng đá của Nguyễn Ngọc Tân Vương, Võ Thành Cảnh (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Vương (sinh năm 2004), Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2006) cùng một số người khác thi đấu với đội của Phát, Đỗ Thanh Thành (sinh năm 2002), Hà Thanh Huyền (sinh năm 2004)… tại sân bóng đá ở phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên). Phát va chạm với Hiếu, dẫn đến cự cãi. Lúc này, khoảng 7 người (không rõ họ tên, địa chỉ) cầm hung khí đến cùng với Tân Vương, Nam Vương, Hiếu, Cảnh đuổi đánh nên Phát, Thành, Huyền bỏ chạy.

2 ngày sau, Thành nói lại sự việc cho Nguyễn Thanh Huy (sinh năm 2005, ngụ khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa), dặn “nếu thấy Tân Vương thì cho biết để đánh”. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/12/2021, Thành đi bộ đến nhà anh em Phan Thanh Phong và Phan Thanh Phú (sinh năm 2004, ngụ khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh) chơi. Phong cho biết, nhà của mình bị nhóm người không rõ lai lịch đến đập phá, nên rủ Thành tìm đánh những người này. Thành gọi điện thoại rủ Nam (không rõ địa chỉ) và Phát. Phát tiếp tục rủ thêm Hồ Minh Hiếu (sinh năm 2000, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa), Huỳnh Ngọc Tài (sinh năm 2003, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh) cùng đi.

Còn Phú gọi điện thoại rủ Nguyễn Phước Thành (sinh năm 2006). Phước Thành rủ thêm Lê Minh Mẫn (sinh năm 2005, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình), Hà Thanh Huyền, Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh), Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 2005, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên). Phong gọi điện thoại rủ Lê Tấn Lộc (sinh năm 2002, tạm trú khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình), Đoàn Thanh Điền (sinh năm 2003, ngụ khóm Tây Khánh 2) và Tất Phước Toàn (sinh năm 1995, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa). Điền cũng rủ thêm Bùi Thiện Trung (sinh năm 2004, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa). Tất cả cùng đến nhà Phong để bàn bạc đi đánh người khác.

26 bị cáo nghe tuyên án

Khi đến nơi, Huy điện thoại cho Thành, vì thấy Tân Vương đang ở trước hẻm nhà An. Tất cả thống nhất chuyển hướng sang đi đánh nhóm của Tân Vương. Thành kêu Huy đến nhà Phong. Huy rủ Thiều Thanh Tâm (sinh năm 2002, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn), Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 2003, ngụ khóm Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa) đi đánh nhau. Ngoài ra, Phát điện thoại rủ Trần Thanh Bảo (sinh năm 2002, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa). Bảo lại rủ thêm Huỳnh Văn Hoàng (sinh năm 2003, ngụ cùng khóm). Lúc này, Lâm Thế Kiệt (sinh năm 2001, ngụ khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên) đến tìm Phú nên cũng được rủ theo.

Cùng nhau vào tù

Trước khi lên đường, các đối tượng chuẩn bị sẵn hung khí. Thành lấy cây dao kim loại, cán quấn băng keo màu trắng (dài khoảng 70cm). Trung nhặt đá 4x6cm bỏ vào bao ny-lon. Phú lấy cây dao dài khoảng 70cm, cán quấn băng keo màu trắng và 5 viên pháo (loại châm ngòi), đưa cho Mẫn 2 viên; Kiệt, Phát, Huy mỗi người 1 viên. Phong lấy 1 bao đựng nhiều con dao lưỡi bằng kim loại (dài từ 56,5 - 79,5cm) dưới mương trước cửa nhà đưa cho Hiệp, Hiếu, Phát, Hoàng, Bảo, Hiền, Điền, Phong, mỗi người 1 cây. Khoảng 17 giờ ngày 5/12/2021, nhóm của Phú đến trước hẻm nhà An. Phát cùng Bảo, Phong, Phú, Thành, Tuấn, Toàn, Hoàng, Hiền, Điền, Mẫn, Hiếu, Tài, Đạt, Thọ cầm dao, đá xông vào. Còn Tâm, Huy, Hiệp, Kiệt, Lộc, Trung, Huyền, Phước Thành, Nam ngồi trên xe môtô nổ máy chờ trên đường Bùi Văn Danh, sẵn sàng chở đồng bọn tẩu thoát khi xong việc.

Đang trong nhà, bất ngờ thấy nhóm của Phát cầm hung khí xông vào hẻm, nên An lấy 2 cây chĩa bằng kim loại, dài khoảng 2m; Tân Vương, Nam Vương, Minh Hiếu mỗi người lấy 1 cây chĩa, Cảnh lấy 1 cây súng bắn chỉa, Võ Hoàng Khang (sinh năm 1998, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa) lấy 1 cây ná thun bắn bi kim loại, Nhứt Vương lấy 1 cây dao dài 60cm xông ra đánh nhau với nhóm của Phát. Trong lúc 2 nhóm đang đánh nhau thì Nguyễn Văn Đào (sinh năm 1958, cha ruột của An) và khoảng 3 nam thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) cầm chĩa chạy đến đuổi đánh nhóm của Phát. Đào bị Phát dùng dao chém trúng vai... Không chống cự được nhóm của An, tất cả chạy xe môtô về hướng cầu Hoàng Diệu. Toàn, Đạt không trèo lên xe kịp nên nhảy xuống rạch Long Xuyên bơi sang bờ phía phường Mỹ Bình. Còn Phát bị những người không rõ họ tên đâm trúng bụng, trúng chân và tay trước khi nhảy xuống rạch Long Xuyên. Phát bơi cặp bờ bên đường Bùi Văn Danh, được một đoạn thì chìm dưới rạch Long Xuyên. Sau đó, nhóm An lần lượt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú.

Đến ngày 7/12/2021, thi thể Phát nổi trên rạch Long Xuyên, phường Mỹ Bình. Kết luận giám định pháp y tử thi, xác định: Phát tử vong do ngạt nước, tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên là 14%. Thương tích của Đào là 2%. Từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, 26 bị can liên quan vụ án lần lượt bị khởi tố điều tra. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, lời khai người làm chứng và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Thành 3 năm tù; Cảnh và Khang mỗi bị cáo 2,5 năm tù; An và Điền mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù; Đào, Bảo, Tân Vương, Nhất Vương, Phong, Phú, Toàn, Tuấn, Hoàng, Tài, Hiếu, Tâm, Kiệt và Lộc mỗi bị cáo 2 năm tù; Huy 1 năm 9 tháng tù. Còn lại, mỗi bị cáo nhận 1,5 năm tù. Riêng Nam Vương được hưởng án treo, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG