Trả lời phản ánh của bà Lương Thị Uyên Châu

18/05/2023 - 05:27

 - Bà Lương Thị Uyên Châu (ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại tài sản gia đình bà.

Nhà bà Châu gần nơi xảy ra vụ cháy

Theo bà Châu, khuya 3/32022, tại chợ Bắc Đai, kios của bà H.T.H (sinh năm 1971) phát sinh cháy. Nhà bà Châu bị thiệt hại nghiêm trọng và nặng nhất do nằm sát bên kios này. Đã hơn 1 năm từ khi vụ việc xảy ra, vẫn chưa có kết luận nguyên nhân, hoặc giải quyết dứt điểm. “Chúng tôi phải tự sửa chữa, khắc phục thiệt hại. Kios của bà H. nhỏ, kinh doanh trái cây. Nhưng bên trong, bà sử dụng bình gas nấu ăn, chứa vật dụng dễ cháy, nổ, dụng cụ điện thì cũ kỹ, không đảm bảo an toàn. Bà còn đốt nhang thường xuyên. Bức xúc vì chờ đợi quá lâu, gia đình tôi liên hệ xã, huyện, chỉ được trả lời rằng đang xác minh. Chúng tôi trông chờ kết luận giải quyết của cơ quan chức năng về hướng xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, giúp yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống” - bà Châu đề nghị.

Phía bà H. cho hay: “Kios tôi buôn bán trái cây, rau, củ, quả hàng ngày là sang lại từ gia đình bà Châu. Tôi không nấu nướng gì, chỉ sử dụng đèn, quạt, thờ cúng ông địa thần tài. Trưa về nhà ăn cơm, 5 giờ chiều đã đóng cửa. Hôm xảy ra cháy, mọi người cho hay, tôi chạy lên đã thấy cháy rụi rồi. Không ai muốn sự cố xảy ra. Hơn nữa, tôi cũng bị thiệt hại. Xung quanh chợ có nhiều camera, cơ quan chức năng có thể điều tra, làm rõ. Phía công an mời tôi làm việc, thông tin là do chập điện. Tôi mong cơ quan chức năng giải quyết rõ ràng, đến nơi đến chốn, để xóa tan dư luận, trả lại uy tín, danh dự cho tôi”. 

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Nhơn Hội cho biết, khoảng 23 giờ 50 phút, ngày 3/3/2022, Công an xã nhận tin báo cháy khu vực chợ Bắc Đai. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, 4 sạp bán tạp hóa bị thiệt hại (1 sạp bị cháy xém, 3 sạp bị cháy hoàn toàn); 2 căn nhà (1 căn bị cháy xém, 1 căn nhà đúc bị cháy một số nội thất bên trong tầng trệt). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng. Sau đó, nhiều đơn vị phối hợp hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đối với 6 hộ bị ảnh hưởng, MTTQ, đoàn thể huyện, xã hỗ trợ: Hộ ông Trần Văn Huy (chồng bà Châu, nhà bị cháy một số nội thất) 5 triệu đồng; còn lại 2 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, Ban Quý tế đình thần Nhơn Hội hỗ trợ 500.000 đồng/hộ. “Riêng về nguyên nhân gây cháy, có nghe thông tin là do chập điện. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được văn bản chính thức vụ việc này” - lãnh đạo UBND xã Nhơn Hội thông tin.

Được biết, ngày 18/3/2023, Công an huyện An Phú ban hành Công văn 426/CAH-TH, trả lời kết quả giải quyết đơn của bà Lương Thị Uyên Châu. Theo đó, Công an huyện tiến hành chữa cháy; tiếp nhận, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cháy. Do phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án (có thông báo cho các gia đình bị hại biết, bao gồm bà Châu).

Riêng nội dung bà Châu phản ánh “Ban Quản lý chợ không làm tròn trách nhiệm, không thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, để các hộ dân kinh doanh trong chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ” không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện. Chợ tại xã Nhơn Hội thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã. Công an huyện hướng dẫn bà Châu tách nội dung phản ánh, gửi đúng cơ quan thẩm quyền giải quyết.

K.N