Trả lời ý kiến cử tri về xây dựng nhà máy xử lý rác thải

25/07/2023 - 06:30

 - Tình hình xây dựng, vận hành một số nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh An Giang chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng hoạt động xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, hộ dân sinh sống gần bãi rác, gây bức xúc xã hội.

Điển hình như dự án Nhà máy xử lý rác thải thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới, trễ hạn 3 năm); dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại khu liên hợp xử lý rác thải Bình Hòa (huyện Châu Thành, trễ hạn khoảng 3 năm); dự án xử lý rác thải xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn); tình trạng ô nhiễm môi trường đối với bãi rác xã An Tức (huyện Tri Tôn).

Vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Nguyễn Việt Trí đã trả lời tại phiên chất vấn của các kỳ họp HĐND tỉnh trước đây, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Tại kỳ họp HĐND giữa năm 2023, đại biểu đề nghị xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác.

Theo đó, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân (công suất 120 tấn/ngày) và Nhà máy xử lý chất thải rắn TP. Châu Đốc (công suất 195 tấn/ngày) đã đấu thầu, chọn được nhà thầu. Tuy nhiên, việc đàm phán, thương thảo hợp đồng không thành công, do hết thời hạn đàm phán theo quy định của pháp luật, nhưng chưa thống nhất các nội dung hợp đồng. Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh thống nhất hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, do các yếu tố khách quan và còn vướng thủ tục liên quan thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, thuộc Bộ Xây dựng) dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện... Dự kiến khởi công chậm nhất tháng 11/2023, chậm nhất đến tháng 5/2025 vận hành chính thức.

Đối với các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư, như: Dự án nhà máy xử lý chất thải rác sinh hoạt tại thị trấn Núi Sập đang vận hành ổn định, đảm bảo xử lý rác thải cho huyện Thoại Sơn. Dự án lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia đang chờ UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, công ty đã nhiều lần báo cáo gia hạn kéo dài tiến độ, tiếp tục cam kết gia hạn đến tháng 10/2023 vận hành. Lý do công ty đưa ra là do tình hình dịch bệnh COVID-19 và đề nghị mở rộng thêm 2ha để bổ sung thêm hạng mục công trình.

Dự án các nhà máy xử lý rác sinh hoạt do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, được UBND tỉnh thống nhất giao lại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh. Nhà máy xử lý chất rắn sinh hoạt (công suất 1.000 tấn/ngày, đêm) tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa (thu gom, xử lý cho địa bàn TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn, An Phú, TX. Tịnh Biên), với công nghệ xử lý đốt có thu hồi năng lượng (đốt rác phát điện), chia 2 giai đoạn (mỗi giai đoạn 500 tấn/ngày, đêm). Đây là dự án độc lập với dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (công suất 300 tấn/ngày, đêm).

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày, đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân (thu gom, xử lý rác cho địa bàn TX. Tân Châu, huyện Phú Tân và một phần của huyện An Phú) với công nghệ xử lý đốt không thu hồi năng lượng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, tích cực cùng các ngành, địa phương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy xử lý rác sinh hoạt; đóng cửa bãi rác ô nhiễm; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu xử lý vướng mắc của các đơn vị, địa phương và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên, việc chậm tiến độ đầu tư nhà máy xử lý rác, đóng cửa bãi rác ô nhiễm trên địa bàn tỉnh còn do nguyên nhân khách quan về tình hình dịch COVID-19, nhà thầu tham gia dự án chưa quyết tâm triển khai, triển khai không đạt chất lượng yêu cầu... Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp sở, ngành, địa phương xử lý các vướng mắc.

Theo đó, dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý rác thải xã Bình Hòa đưa vào khởi công trong tháng 11/2023. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 200 tấn/ngày, đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh hoàn chỉnh Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong quý III/2023, trình UBND tỉnh ban hành và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, dự kiến quý IV/2024.

Đồng thời, điều chỉnh dự án trình UBND tỉnh và thông qua HĐND tỉnh dự kiến vào quý IV/2023, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đóng cửa 28 bãi rác, dự kiến quý I/2024. Đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang, đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới vào vận hành tháng 10/2023; phối hợp UBND huyện Tri Tôn có giải pháp xử lý nước rỉ rác, mùi hôi trong qua trình vận hành bãi rác An Tức. Đối với UBND huyện Tri Tôn, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng lò đốt rác công suất 50 tấn/ngày, vào tháng 12/2023.

K.N