Trao cho trẻ mùa hè đúng nghĩa

15/06/2026 - 10:00

 - Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi, khám phá bản thân và tích lũy kỹ năng sống. Nhiều gia đình đang chủ động tạo điều kiện để con tham gia các hoạt động bổ ích thay vì dành phần lớn thời gian cho thiết bị điện tử.

Trẻ nhỏ cần được tham gia hoạt động bổ ích trong mùa hè. Ảnh: MỘC TRÀ

Thời gian gần đây, việc rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc, tự bảo vệ bản thân cho trẻ được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe thể chất hay các hoạt động vui chơi thì đời sống tinh thần của trẻ cũng cần được chăm sóc đúng mức. Đây là thời điểm trẻ có nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân, phát triển cảm xúc và xây dựng các kỹ năng xã hội. Chị Trần Kim Phi, ngụ phường Rạch Giá nói: “Với tôi, mùa hè là cơ hội để cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con. Những cuộc trò chuyện về trường lớp, bạn bè, sở thích hoặc điều trẻ đang lo lắng có thể giúp cha mẹ hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của con”.

Cha các bé thường xuyên vắng nhà nên chị Phi luôn dành thời gian để các con duy trì sự gắn kết với cha. Con gái chị năm nay 10 tuổi, chỉ sau vài tuần nghỉ hè đã tự học làm món rau câu để chờ cha về cùng thưởng thức. Với chị Phi, những hành động nhỏ nhưng tích cực của con luôn được chị trân trọng và vun đắp. Bởi theo chị, không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. “Tôi không muốn liên tục đặt câu hỏi hay đưa ra quá nhiều lời khuyên. Điều quan trọng là lắng nghe và tạo cho con cảm giác an toàn để chia sẻ. Mùa hè là khoảng thời gian các thành viên có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn, vì vậy tôi cố gắng quan tâm để các con cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu”, chị Phi chia sẻ.

Những trải nghiệm giản dị trong mùa hè cũng có thể góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho trẻ. Hiểu được điều đó, chị Nguyễn Thị Xuân, ngụ xã Bình An luôn chủ động kết nối các em nhỏ trong họ hàng, tạo điều kiện để các bé cùng tham gia nhiều hoạt động bổ ích như đọc sách, vẽ tranh, làm đồ thủ công, chăm sóc cây xanh hay chơi thể thao. Vào mỗi buổi tối, chị Xuân thường đưa các bé đến nhà sách để lựa chọn những cuốn sách yêu thích. Có khi cả nhóm cùng ngồi đọc sách, có khi chị mua sách tô màu hoặc tranh vẽ đơn giản để các bé ở nhà cùng ông bà vẫn có thể vui chơi, sáng tạo và rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Theo chị Xuân, trong kỳ nghỉ hè, thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay trò chơi điện tử của trẻ thường tăng đáng kể. Công nghệ mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu lạm dụng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng giao tiếp và sức khỏe tâm lý. Vì vậy, thay vì cấm đoán hoàn toàn, chị thường trao đổi với các thành viên trong gia đình để thống nhất kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ trong dịp hè. Nhờ đó, ngôi nhà của chị Xuân luôn rộn ràng tiếng cười khi các anh chị em họ hàng đến chơi cùng nhau. Gia đình cũng xây dựng những quy tắc phù hợp về thời gian sử dụng thiết bị điện tử, đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thay thế như vận động, đọc sách và sinh hoạt cùng người thân. Những bữa cơm sum họp, các chuyến đi ngắn ngày hay đơn giản là cuộc trò chuyện thường nhật đều góp phần tạo nên cảm giác gắn kết, yêu thương và an toàn cho trẻ.

Còn với gia đình chị Lê Thị Phương Anh, ngụ xã Thạnh Lộc, mùa hè là dịp để cả nhà cùng khám phá những địa danh lịch sử. Chị cho biết gia đình thường duy trì mỗi tuần một chuyến đi chung. “Cuối tuần nào gia đình tôi cũng cố gắng dành thời gian cho các con đi tham quan. 2 bé rất thích tìm hiểu lịch sử nên thường muốn đến những địa danh gắn với các câu chuyện lịch sử như Mo So, Hang Hòn... Trong hè này, tôi sẽ đưa các con đến những nơi mong muốn được khám phá”, chị Phương Anh chia sẻ.

MỘC TRÀ