
Người dùng đăng tải hình ảnh, video kèm thông tin các đồ dùng, vật dụng trên ứng dụng để mọi người lựa chọn.
Chị Danh Thị Kim Phúc, ngụ xã Hòn Đất từng có thời gian loay hoay không biết nên cho lại quần áo của con mình ở đâu. Phần lớn đồ đều còn mới, được chị Phúc giặt sạch và gấp gọn gàng. Ngại là quần áo trẻ em nên không ai nhận và không quen biết các đầu mối thiện nguyện nên chị đành để đồ xếp gọn trong thùng suốt một thời gian dài. “Cho đến khi biết và sử dụng ứng dụng chọcho, tôi mới có thể đăng tải thông tin và hình ảnh những bộ quần áo này. Sau đó rất nhanh, tôi kết nối được với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình An đang cần quần áo cho một em bé giống con tôi”, chị Phúc kể.
Là con trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Thị Trúc Linh, ngụ xã Mỹ Thuận từng lo lắng khi năm học mới cận kề mà sách giáo khoa và đồ dùng học tập vẫn chưa đủ. Qua giới thiệu của người quen, em biết đến ứng dụng chọcho. Trúc Linh đăng tải nhu cầu xin lại bộ sách giáo khoa cùng một số vật dụng học tập cơ bản. Chỉ thời gian ngắn, bài đăng của Linh đã nhận được nhiều phản hồi từ một người dùng khác, sẵn sàng cho lại những cuốn sách còn mới và đồ dùng vẫn còn sử dụng tốt.
“Lúc nhận đồ, em rất vui. Em khá bất ngờ khi những đồ dùng học tập mà em nhận được vẫn còn mới, tập trắng còn nguyên, bút thước cũng đầy đủ và được gói gọn gàng, em cảm giác như mình đang nhận một món quà chứ không phải đồ đã qua sử dụng. Người cho còn chủ động gửi đồ đến tận nơi để em không tốn chi phí vận chuyển, sau đó nhắn tin hỏi han em dùng có tốt không, có thiếu gì nữa không. Em thấy ấm lòng vì lần đầu tiên có người không quen biết nhưng lại quan tâm mình nhiều như vậy”, Trúc Linh vui vẻ nói.
Không chỉ quần áo, sách vở hay đồ dùng sinh hoạt, ứng dụng chọcho còn cho phép người dùng san sẻ những điều nhỏ bé và thiết thực hơn như những bữa ăn nấu dư, thực phẩm sạch, rau củ tự trồng hay những bình nước tinh khiết cho người đang cần. Mỗi món đồ được trao đi không chỉ giúp người cho giải phóng không gian sống mà còn giúp người nhận tiếp cận những vật dụng cần thiết thật dễ dàng, góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm và bền vững trong cộng đồng.
Chọcho được xây dựng như một nền tảng chia sẻ văn minh, đặt sự tôn trọng và bảo mật thông tin của cả người cho lẫn người nhận lên hàng đầu. Mọi hoạt động trao - nhận đều diễn ra trực tiếp trên ứng dụng, hạn chế tối đa việc công khai danh tính hay hoàn cảnh cá nhân, giúp xóa bỏ cảm giác mặc cảm thường thấy khi nhận đồ cũ. Người cho có thể an tâm chia sẻ những món đồ còn sử dụng tốt, còn người nhận cũng tiếp cận sự giúp đỡ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không áp lực, không phán xét.
Chia sẻ về cảm nhận khi dùng ứng dụng, chị Nguyễn Thị Tú Em, ngụ xã Mỹ Thuận bộc bạch: “Trước đây tôi rất ngại cho đồ vì sợ người nhận mặc cảm, còn mình cũng ngại bị hiểu lầm là làm từ thiện. Nhưng khi dùng ứng dụng này, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Ở đây không có cảm giác ai ở “vị thế cao hơn” ai cả, chỉ đơn giản là người có món đồ chưa dùng tới và người đang cần nó gặp nhau. Tôi cho đồ mà không thấy mình là người cho, còn người nhận cũng không thấy mình là người đi xin”.
Là người được giúp đỡ nhiều lần thông qua ứng dụng, bà Thị Si, ngụ xã Mỹ Thuận tâm sự: “Khi dùng ứng dụng này, tôi thấy mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Chúng tôi chỉ trao đổi với nhau về món đồ, về cách gửi, nhận, không ai hỏi thêm điều gì. Tôi nhận đồ mà vẫn thấy mình được tôn trọng, không xấu hổ hay mặc cảm. Với tôi, điều quý nhất không chỉ là những món đồ còn dùng tốt mà là cảm giác mình được đối xử tử tế”.
TƯỜNG VI