Trao giải 73 tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

17/05/2019 - 21:59

 - Tối 17-5, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh An Giang năm 2018 - 2029.

Các đại biểu và khách mời dự lễ trao giải

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ trao giải

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tân Văn Ngữ tặng hoa  Ban Giám khảo cuộc thi

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương tặng giấy khen các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, quảng bá cuộc thi

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tân Văn Ngữ báo cáo đánh giá kết quả cuộc thi

Giao lưu các gương điển hình học tập và làm theo Bác được phản ảnh trong các tác phẩm dự thi

Trao giải thể loại bài ca cổ

Trao giải thể loại ký văn học

Trao giải thể loại bài phản ảnh, gương “người tốt, việc tốt”

Trao giải thể loại câu chuyện truyền thanh

Trao giải thể loại phóng sự phát thanh

Trao giải thể loại phóng sự truyền hình

Các đồng chí: Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Văn Răng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thành Thái, Bí thư, Chủ tịch TP. Long Xuyên; Lâm Quang Thi, Bí thư, Chủ tịch TP. Châu Đốc; Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã dự lễ trao giải.

Có 1.670 tác phẩm tham gia cuộc thi. Cụ thể, 1.033 bài phản ánh, gương người tốt việc tốt, 72 ký văn học, 104 bài ca cổ và 225 phóng sự truyền hình, phát thanh, câu chuyện truyền thanh của 18 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Qua chấm chọn, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 73 giải, gồm: 6 giải A, 8 giải B, 14 giải C và 45 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tân Văn Ngữ, so 2 mùa giải trước, các tác phẩm tham dự cuộc thi lần này được đầu tư khá công phu, đã khắc họa một cách sâu sắc hình ảnh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, giới thiệu được những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong công tác dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới… Hình ảnh quê hương An Giang  được miêu tả rõ nét, chân thực, sinh động ở nhiều lĩnh vực, nhiều thành tựu, nét đẹp văn hóa. 

Đặc biệt, cuộc thi cũng ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo  sức lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và mọi tầng lớp nhân dân…

“Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” sẽ tiếp tục được tổ chức giai đoạn 2020 - 2021, nhằm tiếp tục hưởng ứng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngoài thay đổi một số thể lệ, cuộc thi sẽ mở rộng cơ cấu giải thưởng dành cho tác giả chuyên nghiệp và giải thưởng phong trào, nhằm giúp cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá những gương điển hình, người tốt việc tốt, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở An Giang…”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tân Văn Ngữ, cho biết. 

MỸ LINH- TRUNG HIẾU