Trao kỷ vật chiến tranh cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp

04/10/2020 - 17:00

Sáng 4-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đồi Tức Dụp (xã An Tức, Tri Tôn, An Giang), ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Tiếp sức tài năng An Giang đã trao tặng kỷ vật thời chiến tranh, do gia đình ông lưu giữ cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp.

Ông Nguyễn Hữu Khánh lái chiếc xe Jeep từ TP. Long Xuyên lên Tri Tôn để trao cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp

Ông Nguyễn Hữu Khánh trao chìa khóa chiếc xe cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp

Đại diện cho Ban Quản lý Khu dị tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp tặng hoa và cám ơn ông Nguyễn Hữu Khánh

Kỷ vật thời chiến tranh được gia đình ông Nguyễn Hữu Khánh trao tặng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Đồi Tức Dụp là chiếc xe Jeep được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đồi Tức Dụp là căn cứ địa cách mạng của quân dân An Giang trong thời kỳ chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Năm 1968, Mỹ dồn lực lượng tấn công đồi Tức Dụp trong 128 ngày đêm, song với tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân An Giang, căn cứ địa cách mạng nơi đây đã được giữ vững, quân đội ta thu giữ được nhiều chiến lợi phẩm. 

Tin, ảnh: MINH HIỂN