Trên 130.000 du khách đến Tri Tôn dịp lễ

04/05/2022 - 11:39

 - Ngày 4/5, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, với sự kiện biểu diễn dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn”, du khách đến huyện Tri Tôn trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 - 3/5) tăng mạnh, đạt trên 130.800 lượt người.

Biểu diễn dù lượn thu hút đông du khách đến xem

Du lịch Tà Pạ được nhiều bạn trẻ yêu thích

Hấp dẫn ẩm thực Tri Tôn

Gà đốt Ô Thum

Bò nướng kiểu Khmer

Trong đó, Khu liên hợp Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô) thu hút trên 61.000 lượt khách; khu tham quan kết hợp ẩm thực gà đốt ở hồ Ô Thum (xã Ô Lâm) thu hút 45.500 lượt khách. Ngoài ra, du khách còn đến tham quan các ngôi chùa Khmer cổ, khu du lịch Tức Dụp, nhà mồ Ba Chúc, căn cứ Ô Tà Sóc và các hồ chứa nước ven chân núi Dài, núi Cô Tô.

Để kích cầu du lịch khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, huyện Tri Tôn sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện, sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn. Trong đó, huyện duy trì tổ chức biểu diễn dù lượn vào dịp lễ, Tết.

UBND huyện Tri Tôn kết hợp Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang xây dựng điểm tham quan, kết nối tour, tuyến với công đoàn giáo dục, các trường cao đẳng, đại học, trung cấp, tổ chức tham quan di tích văn hóa Óc Eo và các điểm du lịch của huyện Tri Tôn. Huyện còn triển khai dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trên đồi Tà Pạ (xã Núi Tô)….

NGÔ CHUẨN