Trên 15 tỷ đồng chăm lo người nghèo TP. Châu Đốc

24/02/2023 - 17:09

 - Ngày 24/2, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc tổ chức Hội nghị lần thứ IX, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và đề ra chương trình hành động năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo dự hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo thừa ủy quyền tặng Bằng khen Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo thừa ủy quyền tặng Bằng khen UBMTTQVN cho các tập thể và cá nhân

Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh tặng Giấy khen của UBND TP. Châu Đốc cho các tập thể, cá nhân

Năm 2023, UBMTTQVN TP. Châu Đốc và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

Năm 2022, UBMTTQVN TP. Châu Đốc phát huy tốt vai trò chủ trì khối đại đoàn kết toàn dân; động viên nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chung tay chăm lo cho người nghèo. Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" địa phương vận động được gần 16,7 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ cất mới và sửa chữa 109 căn nhà Đại đoàn kết; khám, chữa bệnh, trợ giúp 1.218 lượt học sinh, chi thăm hỏi tặng quà Tết và các đợt hỗ trợ khác…, với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng và đưa vào sử dụng 3 công trình an sinh.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND TP. Châu Đốc tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp Quỹ Vì người nghèo và công tác phối hợp thực hiện chăm lo an sinh xã hội năm 2022.

THU THẢO