Tri thức trẻ với cuộc cách mạng 4.0

09/01/2019 - 07:31

 - Tuổi trẻ là lực lượng quan trọng nhất để phát triển sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuổi trẻ là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đạt giải ba chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I do Trung ương Đoàn tổ chức, mô hình “Xe năng lượng phục vụ nông nghiệp” của anh Trần Trung Hiếu (sinh năm 1985, ngụ xã Vĩnh Lợi, Châu Thành) được hội đồng giám khảo đánh giá là dự án khả thi, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân.

Là giáo viên bộ môn Tin học của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn An Châu, Châu Thành), anh Hiếu cho biết: xe có tải trọng khoảng 600kg làm bằng sắt, thép và vận hành trên nguyên tắc dựa vào năng lượng mặt trời, xe nông nghiệp đa năng có thể vừa phun thuốc, xịt nước, vừa sạ phân bón. Tấm pin năng lượng với công suất 1.200kW sẽ hoạt động khi nhận được năng lượng từ nguồn sáng của mặt trời. “Khi thử nghiệm trên ruộng sẽ giảm chi phí nhân công từ 15-20%. Bình quân 1 công ruộng, tôi phải tốn khoảng 220.000 đồng/người/lần phun, xịt thuốc hay sạ phân, vừa mất nhiều thời gian lại vất vả nhân lực. Trong khi đó, chiếc xe năng lượng đa năng của tôi có thể hoạt động trên diện tích từ 150-170 công đất/ngày. Ngoài ra, còn giúp gia đình tôi giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật từ 5-10%, vì không phải phun đi, phun lại nhiều lần”.

Trần Trung Hiếu với xe năng lượng phục vụ nông nghiệp do anh chế tạo. (P.LAN)  

Trường Đại học An Giang là nơi có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng hàng đầu của tỉnh. Trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các viện, trường trong và ngoài nước tăng lên từng năm. Anh Đặng Thế Lực, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho biết, năm học 2017-2018, phong trào sinh viên đạt nhiều thành tích nổi bật: nhận 1 bằng khen của Trung ương Đoàn, 5 giải Olympic Toán học, 5 giải cá nhân và giải 3 toàn đoàn Olympic Vật lý toàn quốc; có 7 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 1 sinh viên đạt danh hiệu “Sao tháng giêng” cấp Trung ương; Câu lạc bộ tiếng Anh vào top 10/171 câu lạc bộ có đề án xuất sắc tham gia liên hoan các câu lạc bộ đội, nhóm tiếng Anh toàn quốc lần thứ I…

Những năm qua, phong trào tuổi trẻ sáng tạo và cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo” được triển khai rộng khắp. Qua đó, khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực đề xuất các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Theo Tỉnh đoàn, năm 2018, toàn tỉnh đã có 171 ý tưởng, sáng kiến, trong đó có 40 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ triển khai thực hiện với kinh phí 600 triệu đồng. Tỉnh đoàn phối hợp các ngành có liên quan tổng kết cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang” lần VI-2017 và phát động cuộc thi năm 2018, tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang, Hội thi tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, phát động Giải thưởng “Sáng tạo xanh” lần II-2018 và đề xuất 3 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần IX-2018; tổ chức “Ngày hội sáng tạo trẻ” năm 2018 tại huyện Chợ Mới... Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần II-2018, có 72  dự án, ý tưởng tham gia, kết quả có 10 dự án đạt giải.

Trường Cao đẳng nghề An Giang hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình tham gia cuộc thi Robocon. (M.HẠNH)        

Các cơ sở Đoàn trong tỉnh thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ; tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Điển hình như: Huyện đoàn Châu Thành phối hợp Câu lạc bộ Sáng tạo kỹ thuật (Trường Cao đẳng nghề An Giang) tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp dành cho học sinh trường THPT trên địa bàn huyện Châu Thành. Huyện đoàn Chợ Mới tổ chức Ngày hội “Kết nối sáng tạo” năm 2018, thành lập Câu lạc bộ “Ươm mầm khởi nghiệp” và tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện với chủ đề “Khởi nghiệp - Lập nghiệp - Việc làm trong thanh niên Chợ Mới”. Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo khối THPT với chủ đề “Hướng dẫn thiết kế xe điều khiển bằng vi điều khiển và cuộc thi đua xe điều khiển”...

Tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL năm 2018” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh tổ chức cuối tháng 10-2018, có nhiều sản phẩm, dịch vụ dự thi được đánh giá cao về khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế, như: tinh dầu trái chúc An Giang của Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu; dầu chống muỗi Lomos từ dầu dừa của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Dừa Phú Long; hệ thống tự động hóa trong nuôi trồng thủy sản và giải pháp nuôi tôm bền vững; dược liệu Thiên Cấm Sơn của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Thảo An; đồ chơi tự tạo và nguyên liệu làm đồ chơi dành cho trẻ mầm non của thí sinh Đặng Thị Phấn (giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang); Mekong Smart Travel Connection của thí sinh Nguyễn Duy Khánh (sinh viên Trường Đại học An Giang); hệ thống dự báo thời tiết và dự báo cháy rừng của thí sinh Huỳnh Lý Thanh Nhàn (giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang)…

HỮU HUYNH