Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tham dự.
Huyện Tri Tôn họp đánh giá tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Qua rà soát, tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở năm 2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn là 1.001 căn (cất mới 979 căn, sửa chữa 22 căn). Trong đó, chia ra 3 nhóm đối tượng. Nhóm 1: người có công với cách mạng là 36 hộ (21 hộ cất mới, 15 hộ sửa chữa); nhóm 2: hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 624 hộ; nhóm 3: hộ nghèo, cận nghèo không được hưởng các chương trình hỗ trợ là 341 hộ. Mức hỗ trợ mỗi căn cất mới 60 triệu đồng, sửa chữa là 30 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 59,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 29,16 tỷ đồng; nguồn MTTQ tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện đối ứng và MTTQ huyện phải vận động là 30,23 tỷ đồng.
Đại biểu trình bày khó khăn trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát
Đến nay, huyện Tri Tôn đã khởi công xây dựng 365 căn, trong đó có 359 căn cất mới và 6 căn sửa chữa; hoàn thành và đưa vào sử dụng 27 căn. Tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ trên 2,4 tỷ đồng. Huyện phấn đấu hoàn thành 230 căn trong tháng 2/2025, 444 căn trong tháng 3/2025, số còn lại hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2025.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang phát biểu tại cuộc họp
Tuy nhiên, tiến độ triển khai ở một số xã, thị trấn còn chậm. Nguyên nhân do khu vực cất nhà nằm trong vùng trũng, phải đổ cột bê-tông cao trên 2m; nhà cất trong đồng trống, vận chuyển vật tư khó khăn; đất tranh chấp trong thân tộc; gia đình đi làm ăn không có mặt tại địa phương; người thân trong gia đình tác động không cho nhận nhà…
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị các xã, thị trấn quan tâm sâu sát, kịp thời giải quyết khó khăn, đôn đốc các đơn vị và người dân thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng “3 cứng”, diện tích tối thiểu 30m2, thời hạn sử dụng trên 20 năm. Bên cạnh đó, phát động toàn thể công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ 1 ngày lương. Phấn đấu đến ngày 30/4/2025, các xã, thị trấn phải đạt tiến độ hoàn thành từ 80 - 100%, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
ĐỨC TOÀN