Tri Tôn nỗ lực hoàn thành nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

29/10/2018 - 07:25

 - Qua đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), có 9/18 chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt so nghị quyết, các chỉ tiêu còn lại khả năng hoàn thành và đạt cao. Những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ đã giúp đời sống người dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ gìn, mối quan hệ biên giới được tăng cường, củng cố, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều thành tựu quan trọng...

Tạo việc làm, nâng cao thu nhập

Là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh nhưng cũng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nên Đảng bộ huyện Tri Tôn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mô hình phát huy thế mạnh nông nghiệp, du lịch, nâng cao đời sống người dân. Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, đại hội đề ra nghị quyết giai đoạn 2015-2020, thu nhập bình quân đầu người (của hộ gia đình) đạt gần 31,5 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 33 triệu đồng. Qua đó, thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2018 gần 1.848 tỷ đồng, vượt xa so nghị quyết (giai đoạn 2015-2020 là 535 tỷ đồng). Đời sống nâng lên, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 12,86% (nghị quyết là 13%), tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94,73% (nghị quyết 90%), tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 97,89% (nghị quyết 97%), tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đạt 95,49% (nghị quyết 89,25%)... Giai đoạn 2015-2018, huyện đã phát triển được 431 đảng viên mới, gần đạt so chỉ tiêu phát triển 500 đảng viên của nhiệm kỳ 2015-2020.

Tri Tôn tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Phó Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 14-4-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tổ chức lại sản xuất, nền nông nghiệp Tri Tôn có bước phát triển đáng kể. Diện tích sản xuất bình quân 3 năm của huyện đạt 111.249ha, diện tích cây màu tăng từ 2.552ha (năm 2015) lên 3.997ha (năm 2018). Huyện đã chuyển 304,2ha đất lúa sang trồng cây ăn trái, hình thành các vùng chuyên canh chuối cấy mô, xoài, nhãn và cây có múi. Riêng năm 2018, đã hình thành vùng xoài VietGAP 25ha tại xã Lê Trì và đang tiếp tục phát triển. Cùng với các mô hình sản xuất hiệu quả, Tri Tôn đã thành lập được 5 hợp tác xã kiểu mới, với tổng vốn điều lệ 7,58 tỷ đồng, thu hút 92 thành viên, thành lập 33 tổ hợp tác, với 452 thành viên, 210 trang trại trồng trọt. Đến nay, huyện đã thu hút được 16 dự án đầu tư vào nông nghiệp với tổng vốn 1.974,7 tỷ đồng, từng bước gắn kết doanh nghiệp với nông dân…

Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban hành 3 nghị quyết, 6 chương trình, 2 hướng dẫn, 2 chỉ thị, 31 kế hoạch và bằng nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Bên cạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, huyện còn chú trọng công tác vận động quần chúng và xây dựng Đảng, xem đây là vấn đề then chốt, quyết định sự thành công của thực hiện nghị quyết đại hội. Bên cạnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp thiết thực của các đoàn thể, Tri Tôn còn từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQVN các cấp, tập trung vận động quỹ xã hội - từ thiện, an sinh xã hội, cất nhà Đại đoàn kết, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn... với tổng trị giá hơn 70,4 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Tri Tôn chú trọng đổi mới hình thức, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng sâu sát thực tiễn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đối với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được các cấp ủy Đảng duy trì thường xuyên, trở thành nền nếp sinh hoạt chi, đảng bộ hàng tháng. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã góp phần đáng kể trong cải tiến lối làm việc, đồng thời tinh thần, thái độ, tác phong, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Huyện Tri Tôn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN