Tri Tôn quyết tâm giữ vững “màu xanh” trên biểu đồ COVID-19

04/08/2021 - 14:08

 - Đó là yêu cầu của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm tại hội nghị trực tuyến với 15 xã, thị trấn sơ kết 16 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chỉ đạo tại hội nghị

Ông Cao Quang Liêm yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể tập trung mọi biện pháp để dịch bệnh không xảy ra trong cộng đồng, nếu có phải sớm loại bỏ F0, truy vết, cách ly F1, F2. Huyện Tri Tôn tiếp tục siết chặt quản lý biên giới, khu vực giáp ranh với tỉnh Kiên Giang cả đường  bộ và đường thủy.

Mỗi xã, thị trấn, khóm, ấp ở huyện thực hiện giám sát cộng đồng chặt chẽ, nắm vững tạm trú, tạm vắng, ghe xuồng, tài xế, tài công, thương lái thu mua nông sản, nhân công thu hoạch, đảm bảo an toàn khi thu hoạch nông sản. Đồng thời, hạn chế đi chợ, ra đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với Cơ sở cay nghiện ma túy tỉnh, các doanh nghiệp thực hiện tốt “3 tại chỗ”…

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Đội phòng, chống dịch bệnh lưu động huyện Tri Tôn và 15 xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, qua đó đã nhắc nhở 2.241 trường hợp, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 534 trường hợp vi phạm. Các xã, thị trấn thành lập 258 tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.

Đến nay, trên địa bàn huyện Tri Tôn chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng; việc truy vế  F1, F2  được các địa phương thực hiện khẩn trương ngay khi có thông tin…

NGÔ CHUẨN